Hà Nội FC - TPHCM: Chung kết sớm Cúp Quốc gia 2020

Thứ 4, 16.09.2020 | 09:14:20
484 lượt xem

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và TPHCM trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 16/9 tại vòng bán kết Cúp Quốc gia 2020 được xem như trận chung kết sớm của giải đấu.

Hà Nội FC là khắc tinh của TPHCM

Hà Nội FC là khắc tinh của TPHCM

Cán cân lịch sử đang nghiêng hẳn về phía Hà Nội FC trước trận bán kết Cúp Quốc gia 2020 với TPHCM. Đội bóng Thủ đô đã giành 8 chiến thắng và chỉ 1 lần bị cầm hòa trong 9 cuộc chạm trán gần nhất giữa đôi bên.

Trong bối cảnh thiếu vắng Công Phượng vì án treo giò và Huy Toàn bị chấn thương, hy vọng giúp TPHCM làm nên sự khác biệt trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối nay được đặt vào cặp tiền đạo tân binh Jose Ortiz và Ariel Rodriguez.

Bộ đôi người Costa Rica sẽ có màn ra mắt sau khi không được tham dự trận thắng 3-2 trước Bà Rịa – Vũng Tàu ở tứ kết, do quy định đội V-League không được sử dụng ngoại binh khi gặp đội hạng Nhất tại Cúp Quốc gia.

"Tôi muốn cảm ơn 2 cầu thủ mới. Họ đến đây trong thời điểm khó khăn, phải cách ly 2 tuần nhưng đã hòa nhập rất tốt khi trở lại. Họ tập luyện và sinh hoạt rất chuyên nghiệp. Tôi hy vọng họ sẽ thể hiện tốt ở trận đấu với Hà Nội FC." – HLV Chung Hae Seong chia sẻ trước trận đấu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ông và các trợ lý đã phân tích kỹ càng đối thủ. Theo HLV Chung Hae Seong, Hà Nội FC cũng có những điểm yếu riêng, ví dụ như hàng phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng việc thiếu vắng Công Phượng, Huy Toàn chưa chắc đã là thiệt thòi với TPHCM. Vị thuyền trưởng Hà Nội FC không xem đây là lợi thế với đội nhà.

Bộ đôi ngoại binh người Costa Rica sẽ giúp TPHCM nguôi nỗi nhớ Công Phượng?

Bộ đôi ngoại binh người Costa Rica sẽ giúp TPHCM nguôi nỗi nhớ Công Phượng?

"Huy Toàn và Công Phượng là những cầu thủ giỏi, trong trận đấu gần nhất, họ đã chơi tốt để giúp TPHCM đánh bại Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên trong bóng đá không thể nói trước điều gì và việc họ vắng mặt trong trận đấu ngày mai chưa chắc đã là lợi thế của chúng tôi. Có thể khi Công Phượng và Huy Toàn vắng mặt, TPHCM sẽ có những quân bài khác tỏa sáng để gây khó khăn cho chúng tôi." – HLV Chu Đình Nghiêm phân tích.

Xét về mặt lực lượng, Hà Nội FC gặp nhiều bất lợi hơn so với TPHCM. 3/4 trụ cột hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô là Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu đều đang gặp chấn thương.

Tiền đạo Rimario bị treo giò, bởi cầu thủ người Jamaica đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gần nhất mà anh góp mặt tại Cúp Quốc gia giữa Thanh Hóa và Hải Phòng ở Cúp Quốc gia 2019.

Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng đã có kinh nghiệm đánh bại TPHCM với một đội hình sứt mẻ. Cách đây 2 tháng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Thống Nhất tại vòng 11 V-League dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột./


PV/VOV.VN

https://vov.vn/the-thao/ha-noi-fc-tphcm-chung-ket-som-cup-quoc-gia-2020-779091.vov

  • Từ khóa