Quần vợt Việt Nam chính thức thăng hạng trong hệ thống Davis Cup

Chủ nhật, 19.09.2021 | 14:36:30
1,601 lượt xem

Với chiến thắng tuyệt đối 2-0 trước đội tuyển Malaysia, Lý Hoàng Nam và các đồng đội chính thức giành tấm vé thi đấu play-off Davis Cup lên nhóm II thế giới năm 2022, sau thành tích toàn thắng tại nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự Davis Cup 2021. (Ảnh: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam)

Chiều 18/9, với tư cách là đội nhất bảng B, đội tuyển quần vợt Việt Nam (hạng 71 thế giới) thi đấu vòng play-off giải Quần vợt đồng đội nam quốc tế - Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021, gặp đối thủ quen thuộc Malaysia (hạng 127).

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng đồng đội Trịnh Linh Giang xuất sắc đánh bại các đối thủ chúng ta đã từng chạm trán cách đây ba năm để khép lại hành trình toàn thắng tại giải lần này.

Sau khi đoạt ngôi nhất bảng B nhờ vào hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 2-1 trước đội tuyển Pacific Oceania (hạng 122) và đội tuyển Qatar (hạng 111), đội tuyển Việt Nam bước vào trận play-off gặp đối thủ xếp nhì bảng A là Malaysia để giành vé lên chơi play-off Davis Cup nhóm II thế giới năm 2022.

Trong ngày thi đấu có tính chất quyết định này, ban huấn luyện đã bố trí hai tay vợt chủ lực là Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang ra quân thi đấu hai trận đánh đơn đầu tiên. Nếu kết quả bất phân thắng bại và cần đến trận đánh đôi để quyết định, cặp đôi Lý Hoàng Nam cùng “vua đánh đôi” Lê Quốc Khánh sẽ lại đứng cặp cùng nhau trên sân đấu.

Ở trận đơn đầu tiên, Linh Giang lĩnh ấn tiên phong, gặp tay vợt 23 tuổi Koay Hao Sheng của Malaysia. Tay vợt gốc Hà Nội đang đầu quân cho câu lạc bộ Hải Đăng (Tây Ninh) nhập cuộc đầy tự tin và sớm có break-point ngay game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Với lợi thế dẫn trước, Linh Giang giữ chắc các game giao bóng của mình và nhanh chóng có chiến thắng 6-3 ở set 1.

Sang set 2, Koay Hao Sheng cho thấy quyết tâm lớn khi bị đẩy vào thế buộc phải thắng, còn Linh Giang lại gặp một chút trục trặc khi cầm giao bóng. Anh để đối thủ bẻ được break ở game 6, nhưng đã nhanh chóng đòi lại ngay game sau và đưa trận đấu về thế cân bằng. Tại game bản lề thứ 11, Linh Giang một lần nữa xuất sắc giành break-point và thắng game giao bóng cuối cùng để có chiến thắng 7-5, khép lại trận đấu đầy kịch tính. Đội tuyển quần vợt Việt Nam tạm dẫn trước 1-0.

Chiến thắng đầu tiên của Linh Giang giúp Hoàng Nam bước vào trận đánh đơn thứ hai với tâm lý vô cùng thoải mái. Tay vợt quê Tây Ninh không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ Imran Daniel Abd Hazli của Malaysia. Tại set 1, Hoàng Nam xuất sắc bẻ được break ở game 6 và duy trì lợi thế đến cuối trận, khép lại set đầu với tỷ số 6-3.

Set 2 thậm chí còn diễn ra chóng vánh hơn, khi Imran Daniel Abd Hazli tỏ ra khá hụt hơi về cuối set đấu. Trong khi đó, Hoàng Nam vẫn giữ được nhịp độ và sự chính xác của mình để giành chiến thắng áp đảo 6-2, giúp đội tuyển quần vợt Việt Nam thắng 2-0 chung cuộc trước Malaysia mà không cần phải đi đến trận đánh đôi.

Như vậy, với việc giành chiến thắng tuyệt đối trước Malaysia, đội tuyển quần vợt Việt Nam khép lại hành trình Davis Cup 2021 tại Jordan toàn thắng cả ba trận, đồng thời chính thức giành tấm vé thăng hạng lên chơi play-off Davis Cup nhóm II thế giới năm 2022, hoàn thành mục tiêu đặt ra trước ngày lên đường.

Đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ được xác định tại lễ bốc thăm play-off nhóm II thế giới vào tháng 11 tới đây. Trận play-off dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022.

Tại các trận đấu còn lại ở vòng play-off Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021, hạt giống số 1 của giải là đội tuyển Hồng Công (Trung Quốc, hạng 68) đánh bại đội tuyển nước chủ nhà Jordan với tỷ số 2-0. Trong khi đó, đội nhì bảng B là Pacific Oceania giành chiến thắng kịch tích 2-1 trước hạt giống số 3 là đội tuyển Syria.


Trung Hưng/nhandan.vn

https://nhandan.vn/nhip-song-the-thao/quan-vot-viet-nam-chinh-thuc-thang-hang-trong-he-thong-davis-cup-665653/

  • Từ khóa