Du lịch Tết - Thị trường tiềm năng

Thứ 4, 25.01.2023 | 10:30:26
626 lượt xem

Tết đến, Xuân về là thời khắc giao mùa tươi đẹp của đất trời, là giây phút mọi người sum họp, đoàn viên bên gia đình.

Vì vậy, cho dù có đi làm ăn đâu xa, ai cũng tranh thủ những ngày nghỉ Tết để được trở về gia đình và cùng nhau đón những phút giây tuyệt vời bên những người thân yêu. Để thay đổi không khí đón Tết, nhiều gia đình đã lựa chọn những chuyến du lịch cùng người thân, tạo thêm niềm hứng khởi đầu năm mới trọn vẹn.

Trong nước nhiều sản phẩm mới hấp dẫn

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, mọi người hoàn toàn có thể lên kế hoạch du lịch cùng gia đình, bạn bè để tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau sau một năm làm việc vất vả. Chị Trần Thúy Nga, ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội cho biết, do năm nay dịch bệnh đã ổn, thủ tục nhập cảnh vào các nước cũng đã thuận lợi hơn, kỳ nghỉ Tết cũng kéo dài nên chị đã lên kế hoạch cho cả  gia đình 5 người đi du lịch vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

“Du xuân ngày Tết sẽ không chỉ là kỳ nghỉ sau một năm tất bật công việc, không chỉ là hành trình của những trải nghiệm và khám phá thú vị, mà trên hết đó còn là chuyến đi khởi đầu một năm mới hanh thông, tràn đầy năng lượng”, chị Nga nói.

Du lịch Tết - Thị trường tiềm năng
 Thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN

Du lịch Tết Nguyên đán Quý Mão, du khách có nhiều lựa chọn tour: Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né… hoặc các tour vùng Đông Tây Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu… Đây là những nơi dừng chân lý tưởng cho du khách muốn khám phá những nét văn hóa độc đáo Tết cổ truyền của người dân địa phương.

Không bỏ qua cơ hội kinh doanh dịp lễ cuối năm, nhiều công ty lữ hành trong cả nước đã lên kế hoạch tung ra nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu khách hàng, cùng một số ưu đãi nhằm kích thích khách hàng đặt tour sớm.

Để bảo đảm chất lượng của dịch vụ, sản phẩm với chi phí phù hợp, từ tháng 9, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã chuẩn bị các sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, đội ngũ hướng dẫn viên.

Theo ông Trần Quốc Bảo - Phó tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, doanh nghiệp đã mở bán trên toàn quốc hơn 300 sản phẩm tour Tết trong và ngoài nước và dự kiến phục vụ hơn 20.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Giá tour tăng khoảng 5 - 10% so với ngày thường.

Công ty Du lịch Vietravel cũng sẵn sàng với thị trường du lịch Tết. Hiện đơn vị chào bán các tour khởi hành thời điểm Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán. Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hà Nội, mùa xuân năm nay Vietravel dự kiến thu hút khoảng 188 nghìn khách, lượng khách đăng ký tới thời điểm này tăng cao 50 - 60%. Đặc biệt những tuyến xa cần đến visa thì du khách đăng ký rất đông".

Còn đối với du lịch trong nước, vòng cung Đông Tây Bắc mùa xuân đang là lựa chọn của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Hà Giang, Cao Bằng thời gian này là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm và thư giãn.

Bà Trần Bảo Thu - Giám đốc Truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cho hay, xu hướng khách đăng ký tour trọn gói mùa Tết năm nay dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 30-40% vì tình hình kiểm soát dịch đã ổn định hơn, các dịch vụ Tết tổ hợp thành tour có giá tốt do các công ty lữ hành đã đặt cọc dịch vụ từ sớm.

Theo bà Thu, du lịch trong nước giúp du khách vừa tiết kiệm chi phí, vừa vẫn chia sẻ được ngày nghỉ quây quần đón Tết bên gia đình. Đặc biệt là với những gia đình có người già, trẻ nhỏ không thích hợp đi xa dài ngày hoặc những ai bị hạn chế trong việc đi nước ngoài do đặc thù nghề nghiệp.

“Nóng” tour du lịch nước ngoài

Tết 2023, các tour du lịch đã mở lại được thị trường du lịch nước ngoài, thay vì chỉ tập trung tour nội địa như Tết năm ngoái. Đến nay, chỉ  còn một số ít quốc gia đang hạn chế du lịch do ảnh hưởng của yếu tố như chính trị hay dịch bệnh… gồm Trung Quốc, Nga… Bên cạnh đó, đã có rất nhiều thị trường du lịch mở cửa ngay từ đầu năm 2022 như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, châu Âu, Mỹ… với những yêu cầu nhập cảnh đơn giản, không yêu cầu cách ly.

Du khách Việt Nam từ trước đến nay vẫn luôn có xu hướng ưa chuộng các điểm đến Đông Nam Á như tour du lịch Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia… vì khoảng cách gần, chi phí vừa phải, các điểm tham quan vui chơi hấp dẫn; ẩm thực phong phú đa dạng; cùng với đó là nền văn hóa có nhiều nét tương đồng Việt Nam. Trong hành trình du lịch, du khách có thể thuận tiện kết hợp thăm viếng các đền chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu bình an, may mắn, sức khỏe, hay tài lộc cho năm mới.

Du lịch Tết - Thị trường tiềm năng

Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng Gia ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN 

Ngoài những thị trường quen thuộc kể trên, một bộ phận du khách có khả năng tài chính lớn đang hướng sự quan tâm nhiều hơn đến thị trường châu Âu. Các tour khám phá châu Âu khởi hành vào giai đoạn Tết 2023 là lựa chọn tuyệt vời bởi thủ tục visa không quá phức tạp; lịch trình đa dạng, dài ngày, đi qua nhiều quốc gia; các trải nghiệm độc đáo, mới lạ; dịch vụ hàng không, lưu trú chất lượng 4 sao, 5 sao…

Các tour trong và ngoài nước hiện nay đều được thiết kế theo theo ba mốc khởi hành khác nhau: trước Tết (27, 28, 29 tháng Chạp), trong Tết (thông thường từ mồng 2 tháng Giêng) và cuối Tết (mồng 5 tháng Giêng).

Mức chi phí chênh nhau có nơi lên đến khoảng 30%; trong đó, mức chi phí di chuyển trong Tết là cao nhất. Với Công ty Lữ hành Việt, Tour Hà Nội - Pattaya (Thái Lan) 4 ngày 3 đêm có các mức như 7.990.000 đồng (khởi hành 29 Tết). Khách chọn khởi hành mồng 2 và mồng 3 Tết cũng sẽ có hai mức giá khác nhau, lần lượt là 9.990.000 đồng và 10.390.000 đồng. Một số tour có mức chênh lệch lớn hơn, ví dụ tour Hà Nội đi Nhật Bản khởi hành mồng 1 có giá 31.900.000 đồng, đến mồng 2 tăng thành 38.900.000 đồng. 

Công ty Du lịch BestPrice – một trong những công ty du lịch uy tín cũng đã tung ra các lịch khởi hành Tết. Cụ thể, chương trình Tour Hà Nội - Bangkok - Pattaya (4 ngày 3 đêm) đi từ mồng 2 Tết có giá 11.390.000 đồng; Tour TP Hồ Chí Minh – Singapore (4 ngày 3 đêm) đi từ mồng 4 Tết, có giá 13.490.000 đồng. Tour Hà Nội - Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Luxembourg (9 ngày 8 đêm) với giá 53.900.000 đồng; Tour Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Italy - Vatican (13 ngày 12 đêm), có giá 67.900.000 đồng.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice cho biết, thị trường tour Tết ngày càng sôi động hơn với nhiều chương trình mới. Lượng khách đặt tour cũng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong tháng cận Tết. Để tiết kiệm tối đa chi phí cho chuyến du lịch Tết năm nay, du khách nên tham khảo tìm hiểu tour và các lịch trình từ sớm để lên kế hoạch cho bản thân cùng gia đình.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/du-lich/cac-van-de/du-lich-tet-thi-truong-tiem-nang-717281

  • Từ khóa