MTTQ thành phố Lạng Sơn: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ 5, 05.03.2020 | 09:26:33
667 lượt xem

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lạng Sơn luôn phát huy tốt vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

   Cầu nối ý Đảng, lòng dân

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Lạng Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động, trong đó phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử.

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức được 34 hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp 244 ý kiến, kiến nghị. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, phát huy được quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu giải đáp, tiếp thu, tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách

Đồng thời, MTTQ thành phố đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội. Bà Hoàng Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn cho biết: Đây là nhiệm vụ được đơn vị chú trọng để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Theo đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương pháp thực hiện, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp, thiết thực…

Kết quả, năm qua, MTTQ thành phố đã tổ chức giám sát việc sáp nhập thôn, khối phố đối với 3 đơn vị; tổ chức 5 cuộc giám sát theo chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… Đồng thời, phối hợp cùng ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 112 cuộc. Qua giám sát, kịp thời kiến nghị điều chỉnh những vấn đề bất hợp lý, liên quan  trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đơn cử, tại cuộc giám sát hồi tháng 11/2019 tại xã Hoàng Đồng, Ủy ban MTTQ thành phố đã kiến nghị UBND thành phố sớm hoàn thành việc xây dựng 4 sân thể thao tại các thôn. Đến nay, các công trình đều đã hoàn thành.

   Lan tỏa các phong trào thi đua 

Nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, thời gian qua, MTTQ thành phố Lạng Sơn và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan toả trong các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân.

Đáng chú ý, trong năm 2019, MTTQ thành phố đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: 60 ngày đêm ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Kết quả, MTTQ từ thành phố đến cơ sở đăng ký thực hiện 54 công trình, phần việc và hoàn thành 100%.

Bà Trần Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Trại cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua này, MTTQ đã vận động nhân dân ủng hộ kinh phí làm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Tiêu biểu là Ban công tác mặt trận khối 6 đã vận động xây dựng 1 công trình “Khu vui chơi đoàn kết” cho nhân dân với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền phát huy nội lực, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… Nhờ vậy, năm 2019, thành phố đã xây dựng được 15 tuyến phố văn minh và 3 khu dân cư kiểu mẫu; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,76%, khu dân cư văn hóa đạt 98,9%.

Thêm vào đó, phong trào chăm lo, giúp đỡ người nghèo, các hoạt động vì an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Năm qua, MTTQ thành phố đã tiếp nhận và trao hơn 4.000 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà cho 23 mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín tiêu biểu… với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn đã được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/chinh-tri/273796-mttq-thanh-pho-lang-son-phat-huy-suc-manh-khoi-dai-doan-ket-toan-dan.html

  • Từ khóa