Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 27.01.2021 | 15:48:24
557 lượt xem

Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những phần việc cụ thể, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chung tay, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Để hội viên hiểu, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, các cấp hội đã đa dạng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Cụ thể như tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ chức hội thi, tọa đàm, lựa chọn hình ảnh về các xã NTM điển hình trong tỉnh để trình chiếu tuyên truyền tại cơ sở, trên mạng xã hội… Từ năm 2019 đến nay, các cấp hội đã tổ chức được trên 5 nghìn cuộc tuyên truyền về NTM cho hơn 140 nghìn lượt người nghe.

Hội viên phụ nữ xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn chăm sóc đường hoa tại mô hình thôn xanh – sạch – đẹp

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Điểm nổi bật trong xây dựng NTM của các cấp hội phụ nữ đó là xây dựng mô hình thôn xanh, sạch, đẹp gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trực tiếp thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường. Tại các mô hình thôn xanh, sạch, đẹp, Hội LHPN tỉnh, huyện sát sao chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí, tập huấn nâng cao kiến thức về xây dựng NTM. Theo đó, hội cơ sở đã vận động hội viên tham gia các phần việc như: trồng hoa, xanh hóa hàng rào, xây dựng hố xử lý rác thải, nhà tiêu hợp vệ sinh… Hiện nay, toàn tỉnh đã có trên 130 mô hình thôn xanh – sạch – đẹp, hơn 20 nghìn mét đường hoa, 300 đoạn đường phụ nữ tham gia tự quản, hơn 6.200 hố xử lý rác thải, trên 1.300 gia đình tiêu biểu được gắn biển “Gia đình 5 không, 3 sạch’’. Từ đó, góp phần thay đổi cảnh quan, làm đẹp cho diện mạo nông thôn Xứ Lạng.

Không chỉ chú trọng xây dựng mô hình thôn xanh, sạch, đẹp tại các xã đăng ký về đích NTM, mà các cấp hội còn vận động hội viên tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đã về đích NTM. Tiêu biểu tháng 10/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tổ chức  Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”. Chị Dương Thị Thùy, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc cho biết: Hội thi là cơ hội để chúng tôi học tập, giao lưu, nâng cao hiểu biết về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, NTM.  Từ đó, tôi tích cực tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và Nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM nâng cao tại địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, góp phần thực hiện các tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo trong xây dựng NTM. Hằng năm, hội rà soát, phân loại đối tượng phụ nữ nghèo để xây dựng kế hoạch, với các hình thức hỗ trợ như: nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên vay vốn, giúp cây giống, con giống, ngày công lao động; phối hợp đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm… Đến nay, tổng dư nợ hội nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội trên 1.100 tỷ đồng, cho hơn 31.900 hộ vay. Các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động phối hợp dạy nghề, truyền đạt kiến thức khoa học, kỹ thuật cho hội viên. Nhờ đó, phụ nữ vươn lên thoát nghèo, xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, các cấp hội đã giúp đỡ được 269 hộ hội viên thoát nghèo, 356 hội viên khởi sự kinh doanh, hỗ trợ thành lập 14 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Có thể nói, bằng các việc làm thiết thực, các cấp hội phụ nữ đã đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã đạt NTM nâng cao.

Trong năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo 100% cơ sở hội đăng ký và hoàn thành ít nhất 1 phần việc tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM, bồi dưỡng và phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong xây dựng NTM để khen thưởng, biểu dương; tổ chức cho cán bộ hội các cấp tham quan mô hình điển hình trong xây dựng NTM trong và ngoài tỉnh… Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong phong trào xây dựng NTM, góp phần lan tỏa ý nghĩa chương trình, huy động cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện.


DƯƠNG DUYÊN/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/xa-hoi/340053-phu-nu-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-2.html

  • Từ khóa