Tạm dừng thực hiện thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma

Thứ 3, 18.01.2022 | 08:25:49
731 lượt xem

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) thông báo đến cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng thực hiện thông quan hàng hóa qua cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc). Thời gian tạm dừng bắt đầu từ chiều 17/1/2022.


Xe chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn, Việt Nam)

Nguyên nhân là vào ngày 16/1/2022, cơ quan kiểm dịch của Trung Quốc phát hiện 1 trường hợp trú ở huyện Ninh Minh (Quảng Tây Trung Quốc) dương tính với SAR-CoV-2. Người này khai báo là công nhân bốc dỡ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 17/1, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc thực hiện phong tỏa toàn bộ trấn Ái Điểm, huyện Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) để tổ chức triển khai công tác kiểm tra xét nghiệm, sàng lọc toàn bộ người dân.

Được biết, tính đến trưa ngày 17/1/2022, tổng lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn tại cửa khẩu song phương Chi Ma là 442 xe, trong đó, xe chở hoa quả là 224 xe.


TRÍ DŨNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/cua-khau/475667-tam-dung-thuc-hien-thong-quan-hang-hoa-qua-cua-khau-chi-ma.html

  • Từ khóa