Hưng Vũ: Hướng đi mới từ trồng cây dược liệu

Thứ 2, 23.05.2022 | 14:52:17
605 lượt xem

Thời gian gần đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây dược liệu, Hội Nông dân (HND) xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn đã vận động hội viên chuyển đổi diện tích đất trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng dược liệu. Đây là hướng đi mới, tạo sự đa dạng cho các sản phẩm nông sản địa phương, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân trên địa bàn.

Xã Hưng Vũ có 1.039 hộ với 4966 nhân khẩu. Bà con trên địa bàn chủ yếu sản xuất nông nghiệp với các cây trồng truyền thống như lúa, ngô… nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhận thấy cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ năm 2021, HND xã vận động hội viên trồng cây dược liệu. Ban đầu chỉ có một số hộ tham gia trồng, nhờ truyên truyền vận động hiệu quả của hội, số gia đình hội viên canh tác cây dược liệu ngày càng tăng. Đến thời điểm này, toàn xã đã có gần 30 hộ trồng cây dược liệu với tổng diện tích hơn 7 ha. Các loại cây được liệu được trồng chủ yếu là cát sâm, cốt khí. Các loại cây này có ưu điểm là ít sâu bệnh, nếu trồng và chăm bón đúng kỹ thuật, cây sẽ phát triển tốt và đạt năng suất cao.

Lãnh đạo HND huyện Bắc Sơn kiểm tra mô hình trồng cây cốt khí của hội viên xã Hưng Vũ

Anh Dương Công Thuận, hội viên nông dân thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ cho biết: Được HND xã tuyên truyền về việc trồng cây dược liệu, đầu năm 2021, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi hơn 1 mẫu đất trồng hoa màu sang trồng cây cốt khí. Do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên cây phát triển tốt, đến cuối năm 2021, trừ chi phí đầu tư, gia đình còn thu được hơn 80 triệu đồng. Năm nay, gia đình tôi tiếp tục trồng loại cây này.

Hơn một năm qua, để hội viên yên tâm canh tác cây dược liệu, HND xã đã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật. Từ năm 2021 đến nay, hội phối hợp tổ chức 10 cuộc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu cho hơn 600 lượt hội viên tham gia. Đồng thời, hội tổ chức cho các hộ mới tham gia trồng trong năm 2022 đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các hộ đã trồng hiệu quả.

Ngoài ra, hội còn tích cực kết nối giữa doanh nghiệp với hội viên để liên kết sản xuất. Cụ thể đầu năm 2022, HND xã đứng ra liên kết với doanh nghiệp tại địa phương là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu dược liệu Kim Sơn giúp bà con mua cây giống với công ty và ký kết bao tiêu sản phẩm để bà con yên tâm trồng cây dược liệu. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên niên vụ năm 2021, cây dược liệu đạt hơn 7 tạ/sào, với giá bán 10 nghìn đồng/kg; ước tính đem lại thu nhập cho các hộ trồng dược liệu từ 40 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng/hộ/năm sau khi trừ chi phí.

 Có thể thấy, việc chuyển hướng cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu đã mang lại giá trị sản xuất cao hơn trên một diện tích canh tác, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống hội viên nông dân. Hiện nay toàn xã Hưng Vũ có 75 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Ông Dương Công Ba, Chủ tịch HND xã Hưng Vũ cho biết: Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ hội viên mở rộng diện tích cây dược liệu tại những diện tích đất canh tác kém hiệu quả. Đồng thời, tiến tới vận động các hộ trồng dược liệu thành lập tổ hội nghề nghiệp để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển kinh tế từ hướng đi mới này.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/501305-hung-vu-huong-di-moi-tu-trong-cay-duoc-lieu.html

  • Từ khóa