Nhiều doanh nghiệp Nga mở rộng thương mại tại thị trường Việt Nam

Chủ nhật, 05.03.2023 | 16:01:19
1,021 lượt xem

Thời gian qua, hàng trăm dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực như: Năng lượng, công nghệ cao, công nghiệp... của các doanh nghiệp Nga tại thị trường Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Phát huy những kết quả đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nga thể hiện sự mong muốn hợp tác, đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Hợp tác thương mại, đầu tư theo hướng thiết thực và hiệu quả

Trung tuần tháng Hai vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Liên bang Nga là một trong những đối tác ưu tiên, quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và mong muốn hai quốc gia tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Nhiều doanh nghiệp Nga mở rộng thương mại tại thị trường Việt Nam
Chiều 17-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Andrey Yatskin, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga khẳng định hai bên cần hợp tác thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước theo hướng thiết thực và hiệu quả, nhất là đối với lĩnh vực như nông, lâm, thủy sản, lương thực.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ sớm bàn bạc mở lại đường bay sau đại dịch Covid-19 nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ - đây là các lĩnh vực Liên bang Nga có thế mạnh.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2022, Liên bang Nga đã có 164 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng mức đầu tư là 965,8 triệu USD, đứng thứ 27 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đầu tư sang Liên bang Nga 5 dự án với tổng mức đầu tư là 528 triệu USD trong lĩnh vực công nghiệp và chế biến, chế tạo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá, những số liệu trên còn khá khiêm tốn so với tiềm năng quan hệ thương mại hai nước. Thứ trưởng Đặng Hoàng An gợi mở doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục nắm vững khuôn khổ pháp luật chung của hai bên cũng như chính sách pháp luật của hai nước để tận dụng hiệu quả các cam kết đã có, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.

Đối với đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống và mới như kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, kinh tế phát triển xanh, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác công nghiệp hỗ trợ.

Ông Andrey Pecherin, Phó đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết, trong lĩnh vực năng lượng gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng nguyên tử, Việt Nam và Nga có rất nhiều cơ hội để hợp tác phát triển.

“Chúng tôi sẽ kết nối các doanh nghiệp hàng đầu của Nga với các đơn vị của Việt Nam trong các lĩnh vực nêu trên. Ngoài ra, về vấn đề nhập khẩu than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam, Bộ Công Thương Liên bang Nga sẽ hỗ trợ tìm kiếm các nhà cung cấp than cho Việt Nam” - ông Andrey Pecherin cam kết.

Tập đoàn Almaz coi Việt Nam là thị trường tiềm năng

Là một trong những tập đoàn kinh tế lớn của Nga, Tập đoàn Almaz vốn đi đầu trong lĩnh vực thiết kế thiết bị radar và các hệ thống điều khiển tự động đa mục đích khẳng định coi Việt Nam là thị trường tiềm năng để hợp tác đầu tư cũng như sẵn sàng phát triển thương mại song phương bằng các hình thức linh hoạt phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay bên cạnh các hướng hợp tác truyền thống.

Chia sẻ với Báo Quân đội nhân dân, ông Alexander Ponomarenko, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Almaz cho biết: Tính đến nay, tập đoàn đã hợp tác và giao dịch với trên 50 quốc gia trên toàn thế giới. Những thiết bị Almaz sản xuất bao gồm: Hệ thống kiểm soát không lưu, các loại radar điều phối hàng không và các thiết bị chống phương tiện bay không người lái (UAV)...

Nhiều doanh nghiệp Nga mở rộng thương mại tại thị trường Việt Nam

Ông Alexander Ponomarenko, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Almaz cho biết, tập đoàn sẵn sàng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. 

“Vừa qua, chúng tôi cũng đã có cơ hội làm việc với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và thảo luận rất nhiều chủ đề. Chúng tôi rất hy vọng được tham gia vào Dự án sân bay quốc tế Long Thành với hệ thống radar kiểm soát không lưu của Almaz có tên là ATC. Các sản phẩm của chúng tôi cũng đã đạt tiêu chuẩn EU”, ông Alexander Ponomarenko nói.

Theo ông Alexander Ponomarenko, thời gian gần đây, việc thiếu kiểm soát những thiết bị bay không người lái đã ảnh hưởng lớn đến các chuyến bay dân sự, hoặc những địa điểm hoặc trụ sở quan trọng. Tập đoàn Almaz đã phát triển những công nghệ đặc biệt để vô hiệu hóa các thiết bị này và bảo đảm an toàn cho những địa điểm dân sự tụ tập đông người hoặc quan trọng.

Bên cạnh việc phát huy lợi thế công nghệ, Tập đoàn Almaz cũng cho thấy sự linh hoạt trong việc đầu tư tại thị trường Việt Nam bằng việc có thể góp vốn để sản xuất không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam, mà đủ khả năng để xuất ra thị trường thế giới.

“Chúng tôi làm việc với các cơ quan Nhà nước Việt Nam, vì vậy sẽ có sự bảo đảm cho các khoản đầu tư”, ông Alexander Ponomarenko khẳng định.

Tập đoàn Almaz sẵn sàng chia sẻ Việt Nam các dự án đầu tư mới nhất của mình. Việt Nam có rất nhiều tiềm năng cho các công ty công nghệ cao và Almaz có thể cung cấp những công nghệ cao ấy cho Việt Nam.

Hiện tại, Almaz mong muốn tham gia đấu thầu hoặc đầu tư vào các sản phẩm dân sự như hệ thống kiểm soát không lưu ATC các trạm radar, các loại radar dẫn đường, radar cất hạ cánh cho máy bay dân sự; các trang thiết bị sân bay cho Dự án sân bay quốc tế Long Thành với mức kinh phí từ 53 triệu USD đến 300 triệu USD.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn Almaz cho biết, tập đoàn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng, trao đổi máy móc, kinh nghiệm sử dụng các thiết bị dân sự như tổ hợp giám sát, đo đạc thời tiết (lượng mưa, sức gió, bão…); thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp (phun thuốc trừ sâu, giám sát dịch hại…), máy thu hoạch lúa, rau quả để sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, giảm thiểu các tổn thất sau thu hoạch.

Theo các chuyên gia, đây cũng là những lĩnh vực hiện được xem là có nhu cầu lớn ở Việt Nam và việc thúc đẩy các lĩnh vực này góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam diễn ra hiệu quả.


La Duy/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/nhieu-doanh-nghiep-nga-mo-rong-thuong-mai-tai-thi-truong-viet-nam-720759

  • Từ khóa