Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh

Chủ nhật, 12.02.2023 | 15:26:56
685 lượt xem

Từ nhiều năm nay, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã tổ chức hàng chục lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã: Mường Và, Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La).

Ở những lớp học này, giáo viên là cán bộ của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, còn học sinh đều là phụ nữ đã bước vào ngưỡng tuổi “U.40”, là chủ hộ gia đình, có người đã lên chức bà... Lớp học được tổ chức vào các buổi tối hằng ngày. Mỗi khóa học kéo dài từ 4 đến 6 tháng, bảo đảm học sinh sau khi tốt nghiệp đọc thông, viết thạo. 

Nhờ có các lớp học này, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số lần đầu tiên biết đọc báo; tự kèm và dạy con cháu mình học bài, đặc biệt là biết khai thác thông tin trên internet để có kiến thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi và tiêu thụ nông sản... Qua đó đời sống văn hóa, kinh tế của đồng bào vùng biên giới xa xôi này đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh
 Một buổi lên lớp.

 

Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh
Thiếu tá QNCN Lò Văn Phích, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm lên lớp dạy xóa mù chữ cho đồng bào.

 

Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh
 Làm bài kiểm tra tại lớp.

 

Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh
 Ngoài thời gian lên lớp, “thầy giáo” Lò Văn Phích còn đến từng nhà động viên những người chưa biết chữ đến lớp học.

 

Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh

Trao đổi kiến thức ngoài giờ lên lớp. 

 

Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh
 Học sinh tìm kiếm thông tin trên mạng để tìm mua cây, con giống và tiêu thụ nông sản.

 

Lớp học “U.40” của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh
 Cùng nhau trao đổi bài tại lớp học. 


PHÚ SƠN - VIỆT TRUNG

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/lop-hoc-u-40-cua-don-bien-phong-nam-lanh-718723

  • Từ khóa