Cùng hàng nghìn ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Thứ 3, 07.03.2023 | 14:43:31
602 lượt xem

Sáng 7/3, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phát động chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” giai đoạn 2023-2025.

Ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực đóng góp kinh phí cho chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” giai đoạn 2023-2025.


Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ là Chủ tịch danh dự của chương trình.

Theo đó, mỗi ngư dân hưởng thụ chương trình sẽ nhận được một bộ ắc quy; một bộ cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” cung cấp các kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân, nhằm góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật trên biển cho ngư dân Việt Nam; đồng hành cùng các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành; một túi túi thuốc chống nước. Tổng trị giá của gói hỗ trợ là 4 triệu đồng/phần.

Các đơn vị sẽ triển khai trao tặng cho 200 ngư tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ước tính sẽ có khoảng 5.600 ngư dân thụ hưởng chương trình với tổng kinh phí hơn 22,4 tỷ đồng.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Minh cho biết, thông qua chương trình thiết thực này, cán bộ công nhân viên, người lao động đơn vị hy vọng sẽ góp phần động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế và góp phần bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế tái tạo ắc quy chì tác động tiêu cực đến môi trường.

Triển khai chương trình này trong suốt giai đoạn 2023-2025, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước cho biết, ngoài việc hỗ trợ các phần trang thiết bị cho ngư dân, qua chương trình này, chúng tôi còn mong muốn góp phần tuyên truyền, giáo dục ngư dân, thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo; Khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của ngư dân, thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời tuyên truyền đến các ngư dân ý thức tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển nhằm thực hiện Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Cùng ngày, Công đoàn Tổng công ty cũng tổ chức hoạt động kỷ niệm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hoạt động tư vấn chuyên đề “Sức khỏe và sắc đẹp” dành cho hơn một nghìn lao động nữ của toàn Tổng công ty.


QUANG QUÝ

https://nhandan.vn/cung-hang-nghin-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-post741824.html

  • Từ khóa