Lãnh đạo UBND tỉnh chúc thọ, mừng thọ các cụ 100 tuổi tại các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc

Thứ 5, 23.03.2023 | 08:23:30
1,046 lượt xem

Ngày 22/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các cụ 100 tuổi tại huyện Bắc Sơn và Bình Gia.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc thọ, mừng thọ cụ Nguyễn Thị Lai, thôn Hồng Sơn, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Dương Thị Ứng, thôn Mỹ Hòa, xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn

Tại huyện Bắc Sơn, đoàn công tác đã thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các cụ 100 tuổi, gồm: cụ Dương Thị Ứng, thôn Mỹ Hòa, xã Nhất Hoà; cụ Bùi Thị Phượng, thôn Thống Nhất, xã Vũ Lễ; cụ Nguyễn Thị Lai, thôn Hồng Sơn, xã Vũ Sơn.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc thọ, mừng thọ cụ Bùi Thị Sầm, thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Tại huyện Bình Gia, đoàn công tác đã thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các cụ 100 tuổi, gồm: cụ Vi Văn Điền, thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái; cụ Bùi Thị Sầm, thôn Kéo Coong, xã Tân Văn.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc thọ, mừng thọ cụ Vi Văn Điền, thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí, đã trao thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh và quà của cá nhân đồng chí cho các cụ.

Đồng chí cũng đề nghị các gia đình tiếp tục quan tâm phụng dưỡng các cụ; chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ 100 tuổi tại huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà mừng thọ cụ Lý Thị Sen (thôn Phai Sào, xã Tri Phương, huyện Tràng Định)

Tại huyện Tràng Định, đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 100 tuổi gồm: cụ Lý Thị Sen, thôn Phai Sào, xã Tri Phương; cụ Nguyễn Thị Gái, khu 1, thị trấn Thất Khê.


Đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà mừng thọ cụ Nguyễn Thị Gái (khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định)

Tại huyện Văn Lãng, đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ, mừng thọ cụ Lăng Thị Dưởng, tròn 100 tuổi ở khu 7, thị trấn Na Sầm.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà mừng thọ cụ Lăng Thị Dưởng (khu 7, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng)

Tại huyện Cao Lộc, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các cụ 100 tuổi gồm: cụ Liễu Thị Ánh, thôn Còn Làng, Còn Vèn, xã Hồng Phong; cụ Vi Thị Pằng, thôn Long Giang, xã Xuân Long.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ Vi Thị Pằng, thôn Long Giang, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khoẻ cụ Liễu Thị Ánh, thôn Còn Làng, Còn Vèn, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ Liễu Thị Ánh, thôn Còn Làng, Còn Vèn, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc

Tại các điểm đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các cụ và gia đình, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên bảo ban con cháu phấn đấu học tập, lao động và sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng quà của Chủ tịch nước gồm thiếp mừng thọ, 5m vải lụa đỏ, trao quà của tỉnh và quà của cá nhân đồng chí cho các cụ.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/569614-lanh-dao-ubnd-tinh-chuc-tho-mung-tho-cac-cu-100-tuoi-tai-cac-huyen-bac-son-binh-gia-trang-dinh-van-lang-cao-loc.html

  • Từ khóa