Chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ công an vùng biên giới

Thứ 6, 07.04.2023 | 14:29:38
767 lượt xem

Ngày 7/4, Đoàn công tác của Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Bộ Công an do Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm xã biên giới Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La).

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập trên địa bàn xã Mường Và.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy công an nhân dân. Đồng thời, thực hiện chương trình an sinh xã hội của Cục năm 2023.

Xã Mường Và là địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn, với hơn 12.000 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc: Thái, Lào, Mông, Kinh, Khơ Mú, Mường cùng sinh sống.

Địa bàn có 8 mốc biên giới với 16,5km đường biên giáp tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn về cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp gây mất an ninh trật tự. Thời gian qua, công an xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phát triển về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Dịp này, đoàn công tác đến thăm các gia đình chính sách. Trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn; trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập thuộc trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Và, tặng quà cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho công an xã Mường Và.

Phát biểu tại các điểm trao quà, Thiếu tướng Mã Duy Quân cho biết, chương trình nhằm thăm hỏi, động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vùng biên giới, góp phần tạo được sự lan tỏa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an, với chính quyền và người dân địa bàn biên giới tỉnh Sơn La.

Thiếu tướng Mã Duy Quân cũng đã chia sẻ, động viên Thiếu tá Đào Đình Hiếu, cán bộ của Cục đang làm nhiệm vụ tại xã Mường Và cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà Nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/chia-se-kho-khan-voi-dong-bao-chien-si-cong-an-vung-bien-gioi-post746733.html

  • Từ khóa