Xuyên đêm chữa cháy rừng trên đèo Prenn-Đà Lạt

Thứ 7, 08.04.2023 | 15:47:55
882 lượt xem

Các lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng, Ủy ban nhân dân phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuyên đêm chữa cháy rừng khu vực đèo Prenn.

Hình ảnh vụ cháy rừng ghi nhận vào chiều tối 7/4.


Đêm 7/4, chúng tôi có mặt tại khu vực xảy ra cháy rừng trên đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Theo ghi nhận, nhiều lực lượng và phương tiện đã được huy động để tham gia chữa cháy.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, túc trực tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Xuyên đêm chữa cháy rừng trên đèo Prenn-Đà Lạt ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc (giữa) chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường trong đêm 7/4.

Trao đổi nhanh tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, vụ cháy xuất phát từ phía đèo Mimosa lan sang đèo Prenn, do cháy ban đêm nên thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội. Đến khoảng 21 giờ đêm 7/4, vụ cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan.

“Các lực lượng phải tập trung kiểm tra, rà soát, không được chủ quan. Chúng tôi yêu cầu huy động thêm lực lượng kiểm lâm Lạc Dương, Đơn Dương cắm lều túc trực gần hiện trường, nếu đám cháy bùng lại trong đêm thì tiếp tục xử lý, phải dự phòng chuyện đó”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói.

Do đám cháy xảy ra ở khu vực có độ dốc cao, địa hình phức tạp và ban đêm tầm nhìn hạn chế, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn; xe chữa cháy, xe bồn được huy động, nhưng chủ yếu dập lửa thủ công, khẩn trương khống chế đám cháy. Những can nước được vác bộ vào sâu bên trong, kết hợp dùng cây dập lửa.

Xuyên đêm chữa cháy rừng trên đèo Prenn-Đà Lạt ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng theo dõi diễn biến công tác chữa cháy qua flycam.

Tại khu vực vòng ngoài hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng sử dụng thiết bị bay flycam để theo dõi và tìm kiếm các điểm cháy phát sinh chung quanh khu vực.

Sau khi rà soát, thiết bị flycam phát hiện một số đám cháy nhỏ và lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục được chia thành nhiều mũi để tổ chức khoanh vùng dập lửa.

Đến 11 giờ 30 phút đêm 7/4, cơ bản các đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy là nơi có lớp thực bì dày, địa hình phức tạp nên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng chức năng phải thay phiên túc trực thực hiện công tác chữa cháy, phân người trực phía ngoài bìa rừng để kịp thời ứng cứu không để đám cháy bùng phát trở lại.

Xuyên đêm chữa cháy rừng trên đèo Prenn-Đà Lạt ảnh 3

Do địa hình khu vực xảy ra cháy khá phức tạp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, đêm 7/4, đã huy động lực lượng hơn 50 cán bộ, nhân viên và nhiều phương tiện tham gia công tác chữa cháy ở các vị trí khác nhau. Ngoài lực lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên và lực lượng của Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố Đà Lạt, còn huy động thêm sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy huyện Lạc Dương và Đơn Dương.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, vụ cháy xảy ra tại cánh rừng thuộc tiểu khu 267A, khu vực đèo Prenn, thuộc địa bàn Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chiều 7/4, sau đó đám cháy ngày càng lan rộng, ngọn lửa đỏ rực trong đêm.


BẢO VĂN

https://nhandan.vn/xuyen-dem-chua-chay-rung-tren-deo-prenn-da-lat-post746869.html

  • Từ khóa