Huấn luyện theo tình huống, tăng cường rèn thể lực

Thứ 7, 26.12.2020 | 09:16:07
416 lượt xem

Bộ tư lệnh Quân khu 7 vừa chỉ đạo Sư đoàn 5 hoàn thành tốt cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, hai cấp; chỉ huy cơ quan một bên, một cấp cho các lữ đoàn binh chủng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, có một phần thực binh, 1 tiểu đoàn bộ binh tăng cường binh khí kỹ thuật thực hành bắn đạn thật.

Thông qua diễn tập, một trong những kinh nghiệm rút ra nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thời gian tới là coi trọng huấn luyện theo tình huống, huấn luyện bơi và tăng cường rèn thể lực.

Hiệp đồng xử trí tốt tình huống

Theo Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7: Nhằm nâng cao chất lượng diễn tập, Bộ tư lệnh quân khu đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng văn kiện, kế hoạch, kịch bản, phương án với nhiều tình huống cụ thể để cán bộ, chiến sĩ xử trí. Qua đó, đánh giá toàn diện thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện bộ đội của các đơn vị.

Năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật. Các đơn vị chủ động phân loại, tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, đại đội. Các đơn vị đã đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng thao trường, trường bắn, gắn với đẩy mạnh phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ vào huấn luyện. Từng khoa mục, các đơn vị đều kết cấu tình huống, phương án cụ thể. Các tình huống đều có sự chọn lọc, mang tính hệ thống cơ bản, sát đặc điểm, nhiệm vụ SSCĐ của từng cơ quan, đơn vị. Thượng tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 nêu kinh nghiệm: "Trước diễn tập, sư đoàn chú ý thông qua kịch bản và kiểm tra, bồi dưỡng những nội dung trọng tâm, trọng điểm, nội dung còn yếu, nhất là về công tác tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu, tham mưu tác chiến, công tác hiệp đồng và hành động của phân đội trong xử trí tình huống. Những nội dung mới, khó, sư đoàn chọn đơn vị làm điểm, làm mẫu để rút kinh nghiệm".

Huấn luyện theo tình huống, tăng cường rèn thể lực

Chiến sĩ Trung đội 6, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước vượt vật cản nước, đánh chiếm bàn đạp tại diễn tập.

Quân khu chỉ đạo tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện hỏa lực, các hình thức tập chiến thuật, huấn luyện đổ bộ đường không bằng nhảy dù trên mọi địa hình, thời tiết... Trong huấn luyện, các đơn vị làm tốt công tác truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, kiểm tra đánh giá thực chất, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, nền nếp chính quy. Các đơn vị đã biên soạn thêm gần 300 chuyên đề huấn luyện, giáo dục. Vì vậy, nội dung, phương pháp huấn luyện không ngừng đổi mới. Tùy đặc điểm, nhiệm vụ, hướng về cơ sở, các cơ quan, đơn vị đều có những mô hình sáng tạo hiệu quả. Điển hình như mô hình “Đại đội huấn luyện kiểu mẫu" của Lữ đoàn Phòng không 77; “Khẩu đội xung kích toàn năng, huấn luyện giỏi” của Lữ đoàn Pháo binh 75;  “Ba tăng cường” của Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận; “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích” của Sư đoàn 5... Các mô hình phát huy vai trò nêu gương của cán bộ trong tự giác, tích cực nghiên cứu nắm vững nội dung; khắc phục biểu hiện chủ quan, ngại học tập. Năm 2020, kết quả kiểm tra huấn luyện, diễn tập, 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật. 

Coi trọng huấn luyện bơi, rèn luyện thể lực

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng nhấn mạnh: "Hình thức trung đội bộ binh vượt vật cản nước, đánh chiếm bàn đạp được áp dụng nhiều trong chiến tranh giải phóng đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, đây là đề mục khó, đòi hỏi cao về kỹ, chiến thuật, đặc biệt là thể lực, bơi, sự hiệp đồng. Tại diễn tập vừa qua, các trung đội bộ đội địa phương đều hoàn thành tốt nội dung này".

Theo Thượng úy Hoàng Văn Hiếu, Trung đội trưởng Trung đội 6, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước: Ngay đầu năm 2020, khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động bảo đảm vật chất, tập huấn cán bộ, xây dựng tiêu chí cụ thể về bơi, chạy vũ trang, rèn thể lực... Trên cơ sở phân loại chiến sĩ, cán bộ luôn gần gũi nắm chắc tâm tư, tình hình sức khỏe chiến sĩ, xác định nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp. Ngoài huấn luyện chính khóa, trung đội còn tổ chức hành quân dã ngoại, luyện tập vượt sông. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đều biết bơi, có sức khỏe, kỹ thuật, chiến thuật tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, các đơn vị đều có hồ bơi, bãi tập thể lực, sân bóng chuyền, bóng đá... Nhiều đơn vị còn xây dựng khu thể thao đường phố; phòng tập đa năng. Bên cạnh huấn luyện cơ bản, giáo viên còn rèn cách khắc phục các loại vật cản theo tình huống chiến đấu. Định kỳ, các đơn vị tổ chức hành quân xa mang vác nặng với trọng lượng, cự ly tăng dần, đồng thời tăng cường huấn luyện 3 môn thể thao quân sự phối hợp, bơi vũ trang, chạy việt dã, vượt vật cản... gắn với tổ chức hội thao, hội thi, hoạt động thể thao quần chúng...


Bài và ảnh: DUY HIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-theo-tinh-huong-tang-cuong-ren-the-luc-647546

  • Từ khóa