Dấu ấn trong công tác thanh niên

Thứ 3, 29.12.2020 | 08:23:48
1,165 lượt xem

Năm 2020, công tác thanh niên (CTTN) quân đội được triển khai hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thành quả đó có vai trò quan trọng của Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) trong tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Tổng cục Chính trị về chủ trương, kế hoạch, nội dung và biện pháp triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của tổ chức đoàn trong toàn quân.

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban TNQĐ khẳng định: “Bám sát kế hoạch năm 2020 của Trung ương Đoàn và nhiệm vụ của quân đội, Ban TNQĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tham mưu, đề xuất thủ trưởng Tổng cục Chính trị chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện CTTN phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Cùng với đó, tham mưu giúp thủ trưởng tổng cục chỉ đạo hoàn thành tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX; tổng kết Chương trình phát triển TNQĐ giai đoạn 2011-2020 và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho TNQĐ giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quân đội, giai đoạn 2016-2020; ban hành Hướng dẫn khen thưởng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Ban còn tham mưu phát động Phong trào “TNQĐ xung kích chung tay đánh bay đại dịch Covid-19” và triển khai đợt hoạt động cao điểm chào mừng đại hội đảng các cấp với mục tiêu “Thi đua giành 3 nhất”.

Dấu ấn trong công tác thanh niên
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội (thứ hai, bên trái) kiểm tra hệ thống sổ sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tháng 9-2020).

Từ việc tham mưu đúng, trúng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Ban TNQĐ, năm 2020, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện hiệu quả CTTN, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa tích cực. Bên cạnh tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với những nội dung phong phú, hình thức sinh động, các đơn vị đã tổ chức các phong trào hành động cách mạng, hoạt động sáng tạo, thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, quán triệt thực hiện nghiêm túc các phong trào do Trung ương Đoàn triển khai, tuổi trẻ toàn quân tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với các đợt hoạt động cao điểm “TNQĐ sắt son niềm tin với Đảng”; xây dựng các công trình thanh niên chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuổi trẻ toàn quân đã tổ chức 8.536 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên; 4.680 buổi giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao... thu hút hơn 200.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia. Mỗi đơn vị từ đầu mối chi đoàn trở lên đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giải quyết những vấn đề cấp thiết ở cơ quan, đơn vị; đã có 6.289 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện và hoàn thành. Từ Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, có 13.806 ý tưởng được đề xuất. Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XX có 535 công trình của 39 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tham gia, tăng 34 công trình so với năm trước.

Thông qua các hoạt động khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức đoàn và tuổi trẻ quân đội đối với sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của đoàn trong mọi hoạt động; góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. 

Thêm một điểm nhấn trong năm 2020, đó là Chương trình “Xuân biên cương-Tết hải đảo” của tuổi trẻ quân đội được tổ chức chặt chẽ từ cơ sở đến toàn quân, tại 350 điểm trong cả nước, trao nhiều phần quà, học bổng, tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN trong toàn quân có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay trong phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, như: 100% tổ chức đoàn xây dựng chương trình hành động, tổ chức cho cá nhân viết cam kết thực hiện phòng, chống dịch; phối hợp với tổ chức đoàn địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân, làm nhiệm vụ tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; làm pano, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền; chia sẻ những việc tốt, cách làm hay. Có 26.566 lượt cán bộ, ĐVTN trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ cách ly công dân tại 172 điểm trên toàn quốc. Riêng Ban TNQĐ chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân trở về từ vùng dịch với tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Những việc làm trên đã góp phần giáo dục tuổi trẻ toàn quân nét đẹp truyền thống dân tộc, khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái", đùm bọc, sẻ chia, đồng thời thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó quân dân, tạo không khí yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng tổ chức đoàn các cấp vẫn thường xuyên duy trì có nền nếp, chất lượng chế độ sinh hoạt, nhất là chế độ sinh hoạt ra chương trình hành động, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức sáng tạo, phù hợp; tổ chức 281 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 10.265 cán bộ đoàn các cấp...

Kết quả CTTN quân đội năm 2020 ghi dấu ấn rõ nét vai trò tham mưu, hướng dẫn của Ban TNQĐ. Tập thể ban được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng 3 bằng khen; Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua và 2 bằng khen; Trung ương Đoàn tặng 2 bằng khen; 14 lượt cá nhân được tặng bằng khen các cấp.


Thọ Dũng/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dau-an-trong-cong-tac-thanh-nien-647832

  • Từ khóa