Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm

Thứ 4, 30.12.2020 | 09:27:45
477 lượt xem

Chiều 29-12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 12-2020.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Trung tướng Vũ Hải Sản; Trung tướng Võ Minh Lương. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.    

Tháng 12-2020, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cùng với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tham gia các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng... toàn quân tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo được chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm an toàn; công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, hội nghị tổng kết các ngành đảm bảo chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các hoạt động đối ngoại quốc phòng; công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được thường xuyên chú trọng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác được đảm bảo tốt; đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được giữ vững; chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, kết quả thành tích nổi bật của toàn quân trong tháng 12-2020. Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng... để hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 1-2021, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cùng với tăng cường triển khai thực hiện bảo đảm an ninh Tết Dương lịch 2021 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các lực lượng chức năng triển khai lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn; quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục các biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh; xây dựng, hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến.

Tập trung tổ chức đánh giá kết thúc huấn luyện năm 2020, triển khai kế hoạch tập huấn cán bộ chuẩn bị công tác huấn luyện năm 2021; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn. Đồng thời hoàn chỉnh các thông tư, chương trình khung năm 2020, kế hoạch xây dựng chương trình khung giáo dục, đào tạo năm 2021; tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm 2021. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường kiểm soát biên giới, vùng biển, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu đi liền với công tác tổ chức trinh sát, kiểm soát chặt chẽ tình hình; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống; hoàn chỉnh các kế hoạch ứng phó với thảm họa tràn dầu, tai nạn tàu, thuyền... toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua, chính sách, hậu phương quân đội; quán triệt, triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị, nội bộ; tăng cường các biện pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Cùng với triển khai có hiệu quả công tác hậu cần, kế hoạch và đầu tư tài chính, kinh tế; tạo nguồn xăng dầu bảo đảm kịp thời, các cơ quan, đơn vị cần chủ động bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ. Trong đó tập trung ưu tiên lực lượng bảo vệ biên giới, biển đảo, huấn luyện, diễn tập, SSCĐ. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật. Đồng thời triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu...


Duy Đông - Trọng Hải/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-truong-bo-quoc-phong-yeu-cau-toan-quan-tap-trung-thuc-hien-tot-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-647903

  • Từ khóa