Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban đầu xuân Tân Sửu năm 2021

Thứ 4, 17.02.2021 | 15:11:08
553 lượt xem

Sáng 17-2, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị giao ban đầu xuân Tân Sửu năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị.Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, TCCT và cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân”, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các ngày Tết, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, gắn bó tình đoàn kết quân dân; cán bộ, chiến sĩ toàn quân đón xuân vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban đầu xuân Tân Sửu năm 2021
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 

Các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình trong quân đội làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phản ánh kịp thời công tác SSCĐ; không khí đón Tết của bộ đội và nhân dân địa phương nơi đóng quân, nhất là hoạt động của bộ đội trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19... Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng khó khăn. Các đơn vị trích quỹ vốn tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; trợ cấp Tết cán bộ, chiến sĩ; tổ chức cho bộ đội ăn Tết trên 800 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá: Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, toàn quân đã quán triệt, nắm chắc tình hình nhiệm vụ; tập trung nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo và tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần rất chủ động, trách nhiệm. Trong điều kiện mới, hoạt động CTĐ, CTCT có nhiều đổi mới sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành chặt chẽ, góp phần vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nội bộ Cơ quan TCCT đoàn kết, thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát kỹ, nắm chắc các nhiệm vụ, yêu cầu; các mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ trong cả năm 2021 trên cơ sở kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt trong điều kiện mới, các đơn vị phải chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của mình; đối với từng cán bộ phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của mình, đề cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ một cách tự giác, chủ động, quyết liệt; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất.

Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt lãnh đạo TCCT, Đại tướng Lương Cường chúc toàn thể cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ toàn quân và gia đình các đồng chí năm mới Tân Sửu 2021 hạnh phúc và thành công.

Nhân dịp này, 7 tập thể và 15 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong bảo đảm, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; 4 cá nhân thuộc TCCT được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2020.


Duy Thành/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-dau-xuan-tan-suu-nam-2021-651841

  • Từ khóa