Sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thứ 5, 18.02.2021 | 08:56:23
550 lượt xem

Tuy chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều triển khai tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 (công tác tuyển quân). Theo báo cáo, đến thời điểm này, tất cả thanh niên tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ đều sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS.

Chú trọng nâng cao chất lượng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, có mặt tại Ban CHQS thị xã Long Mỹ (Hậu Giang), chúng tôi bất ngờ khi được biết, những thành viên của Tổ tiếp công dân và Tổ dân vận (do Hội đồng NVQS thị xã thành lập) vẫn túc trực, sẵn sàng giải đáp vướng mắc của gia đình thanh niên nhập ngũ. Tổ dân vận còn cử các thành viên đến gặp gỡ, giúp đỡ, động viên thanh niên thu xếp công việc gia đình vì ngày giao quân đã cận kề. Đại tá Huỳnh Chiến Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang chia sẻ: "Cũng như thị xã Long Mỹ, công tác tuyển quân ở các địa phương trong tỉnh đều được thực hiện chu đáo. Để nâng cao chất lượng công tác này, chúng tôi tham mưu cho UBND tỉnh đưa thêm vào khâu khám sức khỏe các nội dung, như: Siêu âm tổng quát, chụp X quang phổi. Nhờ làm chặt chẽ như thế nên số lượng thanh niên trúng tuyển đạt tiêu chuẩn sức khỏe năm nay cao hơn năm 2020".

Sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
Do tình hình dịch Covid-19, năm nay các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long không tổ chức
Hội trại tòng quân nhưng thực hiện giao, nhận quân đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Tại tỉnh Kiên Giang, ở khâu kiểm tra sức khỏe, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện chặt chẽ các bước, như: Xét nghiệm HIV, test thử nhanh 5 trong 1 (heroin, cần sa, ma túy đá, ma túy hỗn hợp, thuốc lắc). Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết thêm: "Cùng với việc chú trọng kiểm tra sức khỏe, Hội đồng NVQS tỉnh còn chỉ đạo các địa phương kiểm tra, xác nhận về đạo đức, lối sống của thanh niên nhập ngũ, nhất là số thanh niên đi làm ăn xa, kiên quyết không để các đối tượng từng có tiền án, tiền sự nhập ngũ". 

Tìm hiểu thực tế tại Bộ CHQS TP Cần Thơ, chúng tôi được biết, ngay sau khi tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng NVQS tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác tuyển quân năm 2021 đúng theo Luật NVQS và các văn bản, hướng dẫn có liên quan. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân chặt chẽ, đúng quy trình, đạt chất lượng; phối hợp với công an và các ngành liên quan phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; quan tâm tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có ngành nghề chuyên môn phù hợp với nhu cầu sử dụng của quân đội...

Thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ

Qua khảo sát tại các địa phương, hầu hết thanh niên sau khi tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 đều sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS. Anh Nguyễn Phước Lộc (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin vào tháng 8-2020, mặc dù đã tìm được việc làm, có thu nhập ổn định nhưng vẫn quyết tâm tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Sau Tết, tự tay Lộc trồng thêm mấy luống rau, giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, anh nói: “Những việc này giúp tôi làm quen với việc tăng gia sản xuất, thu xếp chỗ ở gọn gàng, ngăn nắp khi vào đơn vị quân đội. Tôi tin mình sẽ sớm thích nghi với môi trường quân đội và cùng đồng đội, tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
 Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Cái Răng (TP Cần Thơ) trao lệnh gọi nhập ngũ cho
 thanh niên địa phương.

Ở huyện Châu Thành (Sóc Trăng), nơi có 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2021, chúng tôi gặp anh Hà Nhựt Huỳnh (ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành) và được nghe anh kể: "Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 8 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với gia đình. Vì ước mơ được trở thành anh bộ đội nên tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là ước mơ lớn nhất của tôi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi vào quân đội, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin yêu của gia đình và chính quyền địa phương.

Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, các địa phương vùng ĐBSCL đều huy động cả hệ thống chính trị, tranh thủ mọi nguồn lực chăm lo cho thanh niên nhập ngũ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình có thanh niên nhập ngũ. Các địa phương đều tổ chức trao quà, sổ tiết kiệm tặng thanh niên, giúp đỡ gia đình thanh niên ổn định cuộc sống; tổ chức các chương trình tư vấn, định hướng việc làm sau khi hoàn thành NVQS... Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ cho biết: "Công tác chính sách hậu phương quân đội trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo và thực hiện tốt. Vào dịp Tết Nguyên đán, các địa phương đều tổ chức gặp gỡ, thăm, tặng quà, động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ; một số địa phương còn tổ chức khảo sát sửa chữa nhà, hỗ trợ xây nhà cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ. Các quận, huyện của thành phố đều tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ, mỗi sổ tiết kiệm từ 2 đến 3 triệu đồng".

 Theo Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9: Năm nay, các địa phương trên địa bàn quân khu đều chú trọng đến chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định. Bộ tư lệnh quân khu đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong công tác giao, nhận quân, đặc biệt quan tâm phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện giao, nhận quân đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.


Bài và ảnh: HỒNG ĐĂNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-sang-len-duong-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-651885

  • Từ khóa