Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Hậu cần

Thứ 6, 19.02.2021 | 00:00:00
471 lượt xem

Sáng 19-2, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần (TCHC).

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo TCHC và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của BQP.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC đã báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của TCHC. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn chi phối, tác động đến công tác hậu cần quân đội (HCQĐ), nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai tàn phá nặng nề, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên TCHC và ngành HCQĐ đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nắm chắc yêu cầu bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), triển khai toàn diện các mặt công tác với nhiều giải pháp đột phá.

Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Hậu cần
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), TCHC và ngành hậu cần toàn quân luôn nắm chắc tình hình mọi mặt, duy trì nghiêm các chế độ trực, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và đột xuất. Lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần được củng cố, kiện toàn đầy đủ. Hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến được xây dựng khoa học, thường xuyên bổ sung sát thực tế. Chủ động bảo đảm tốt hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội và các nhiệm vụ đột xuất.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TCHC đã chủ động nghiên cứu, đề xuất vận dụng linh hoạt các cơ chế điều hành, chỉ đạo theo Luật Quốc phòng, Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Công tác xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần trong khu vực phòng thủ được đẩy mạnh. Đề xuất, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. 

Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Hậu cần
Lãnh đạo TCHC dự buổi làm việc

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội. Tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, duy trì chất lượng bữa ăn, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng địa phương, nâng cao chất lượng dự báo, giám sát; tích cực phòng, chống các dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bộ đội, duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,15%. Chủ động tạo nguồn, bảo đảm đủ, kịp thời xăng dầu, khí tài xăng dầu. Thực hiện tốt các kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất. Xây dựng các kế hoạch triển khai các chiến lược, đề án, nghị định của Chính phủ về QS, QP. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình, hoàn thành các mục tiêu ngành doanh trại. Bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần để bộ đội vui xuân, đón tết đầy đủ, vui tươi, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Với nội bộ TCHC, cấp ủy, chỉ huy các cấp và các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt, triển khai và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của QUTƯ, BQP, duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, các chế độ nền nếp chuyên môn. Tích cực cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử trong các cơ quan, đơn vị. Xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Hậu cần
Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luật buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2020, đất nước, quân đội chịu tác động của nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó TCHC và ngành hậu cần quân đội chịu ảnh hưởng trực tiếp. Song với tinh thần chủ động, tích cực, TCHC đã tham mưu với trên, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Thay mặt QUTƯ, Thủ trưởng BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả tiêu biểu của TCHC đã đạt được và mong rằng, trong năm 2021, TCHC cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, tập trung thực hiện tốt chức năng cơ quan tham mưu chiến lược hậu cần với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về hậu cần mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI cùng 9 nhiệm vụ trọng tâm mà QUTƯ, BQP đã xác định.

Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Hậu cần
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận buổi làm việc

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, TCHC phải đặt trọng tâm nghiên cứu, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với QUTƯ, BQP lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã xác định. Phối hợp với Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu bố trí các vị trí đóng quân, xây dựng kiện toàn tổ chức biên chế TCHC và ngành hậu cần quân đội. Từng bước đổi mới trang bị, vật chất hậu cần đồng bộ với vũ khí trang bị quân đội, nhất là đối với các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Nêu cao trách nhiệm, phát huy thành quả đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội. Thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, xây dựng các dự án, công trình theo đúng chủ trương, quyết định của trên, nhất là việc nghiên cứu, triển khai, bảo đảm chế độ nhà ở cho đội ngũ cán bộ.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm chế độ SSCĐ, xây dựng chính quy, cải cách hành chính và mở rộng hợp tác quốc tế, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng TCHC và ngành hậu cần toàn quân sẽ đẩy mạnh và phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, TCHC và ngành hậu cần quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực , tiêu biểu”, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT-PHÚ SƠN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-lam-viec-voi-tong-cuc-hau-can-651993

  • Từ khóa