Tết sẵn sàng trên trận địa phòng không

Thứ 7, 20.02.2021 | 09:02:25
321 lượt xem

Những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, trận địa súng máy phòng không 12,7mm của Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4) luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Khẩu lệnh của chỉ huy to, rõ, dứt khoát; động tác của chiến sĩ nhanh nhẹn, chuẩn xác; cả khẩu đội phối hợp nhịp nhàng, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu khi có lệnh... Mặc dù trận địa cách xa đơn vị, thời thiết nắng nóng, nhưng với tinh thần vượt khó, sáng tạo của tuổi trẻ, các chiến sĩ đơn vị trực phòng không đã mang mùa xuân ra trận địa canh trời thông qua việc trang trí khu nghỉ ngơi, vui chơi, sinh hoạt đậm sắc xuân, phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội sau mỗi ca trực.

Thiếu úy Nguyễn Hoài Nam, Trung đội trưởng Trung đội 12,7mm, cho biết: Quán triệt phương châm “vui xuân không quên nhiệm vụ”, trung đội đã giáo dục, quán triệt sâu kỹ các chỉ thị, kế hoạch về sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Tân Sửu và nhiệm vụ trực chiến của trung đội; xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức luyện tập thuần thục các bài bắn và phương án xử trí tình huống xảy ra; đồng thời, bảo đảm chu đáo vật chất hậu cần, đời sống cho bội đội đón xuân trên trận địa phù hợp với nhiệm vụ trực phòng không. Do vậy, trong suốt đợt trực Tết, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tết sẵn sàng trên trận địa phòng không
Chiến sĩ Trung đội 12,7mm (Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31) luyện tập, SSCĐ trong dịp Tết.

Để cán bộ, chiến sĩ phấn khởi thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không khí đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Thi báo tường, bình báo, giao lưu văn nghệ, thể thao với địa phương kết nghĩa, múa hát tập thể, biểu diễn múa lân, các trò chơi dân gian ngày Tết... Sau mỗi ca trực, các chiến sĩ lại cùng nhau vui chơi, ca hát bên trận địa canh trời. Trên khuôn mặt rạng ngời, căng tràn sức trẻ của những chàng trai lần đầu đón Tết trong quân ngũ dù còn phảng phất đôi chút nhớ nhà, nhưng vẫn hừng hực khí thế quyết tâm. Binh nhất Nguyễn Trí Thức, chiến sĩ Khẩu đội 1, Trung đội 12,7mm (Tiểu đoàn 9), tâm sự: “Dù phải thực hiện nhiệm vụ canh trực với cường độ cao nhưng chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết, động viên nhau nỗ lực luyện tập, phối hợp nhịp nhàng trong từng thao tác góp phần giữ yên bình cho nhân dân đón Tết an vui”.

Tết Nguyên đán năm nay, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 31 luôn quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực chiến. Thượng tá Nguyễn Quyết Thắng, Trung đoàn trưởng cho biết, ngoài việc thường xuyên kiểm tra, duy trì luyện tập các tình huống..., lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chia sẻ, động viên, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí phù hợp, bổ ích, tạo không khi vui tươi, đầm ấm trong đơn vị.


Bài và ảnh: PHAN RẢNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-san-sang-tren-tran-dia-phong-khong-652056

  • Từ khóa