Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức

Thứ 3, 13.04.2021 | 15:24:02
474 lượt xem

Sáng 13-4, tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo và tham gia trồng cây. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND, Bộ trưởng BQP chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng BQP. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ tư lệnh Quân đoàn 1; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc BQP, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội trên địa bàn; các đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ dân quân của địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo lễ phát động. 

Diễn văn do Thượng tướng Phan Văn Giang trình bày tại lễ phát động cho thấy: Thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, hằng năm các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên doanh trại, trồng rừng trên diện tích đất được giao quản lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân các địa phương làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. Trong giai đoạn 2015-2020, toàn quân đã trồng được gần 11 triệu cây xanh các loại, góp phần quan trọng việc phủ xanh đất trống đồi trọc, chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan doanh trại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
Thượng tướng Phan Văn Giang phát động phong trào trồng cây trong Bộ Quốc phòng. 

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, cả nước chung sức đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 41 của Bộ trưởng BQP về tổ chức “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, ngay từ đầu năm 2021, đến nay, 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động, trồng được hơn 1,5 triệu cây xanh, 737 ha rừng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Các đơn vị phía Nam đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, cây giống để tổ chức trồng khoảng 1,9 triệu cây và hơn 1.000 ha rừng vào đầu mùa mưa, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh nhật Bác. Với việc chỉ đạo quyết liệt, hưởng ứng sôi nổi, toàn quân phấn đấu sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch trồng 3,3 triệu cây và 1.785 ha rừng trong năm 2021; giai đoạn 2021-2025, toàn quân sẽ trồng trên 37 triệu cây xanh.   

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
 Các đại biểu dự lễ phát động. 

Hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh nhật Bác, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh. Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bộ trưởng BQP yêu cầu, trên cơ sở kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục; quán triệt, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng để phong trào trồng cây, bảo vệ rừng lan tỏa sâu rộng, đem lại hiệu quả tích cực. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng cụ thể, chi tiết từng năm và tổng thể 5 năm 2021-2025. Việc tổ chức trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; thời điểm tổ chức phát động trồng cây phù hợp với mùa vụ, khí hậu trên địa bàn đóng quân, đảm bảo tỉ lệ cây trồng sống cao và phát triển tốt; tăng cường quản lý chất lượng và chủ động giống các loại cây lâm nghiệp, cây bóng mát, cây ăn quả, ưu tiên lựa chọn các loại cây bản địa có giá trị kinh tế cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
 Quang cảnh buổi lễ phát động.

Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn đô thị, khó khăn về diện tích đất đai, cần ưu tiên lựa chọn loại cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây trồng. Cùng với trồng cây, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương nơi đóng quân thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ cây xanh, rừng trồng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
 Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng lễ trồng cây.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương quân đội những năm qua đã tổ chức tốt phong trào trồng cây, trồng rừng, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn trung du, miền núi, các đoàn kinh tế, quốc phòng. Qua đó, đã góp phần điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, nâng cao đời sống người dân. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây sau lễ phát động. 

Từ những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu BQP cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng; tập trung trồng cây xanh để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn tại cơ quan, đơn vị và địa bàn đóng quân. Các đơn vị quân đội phải gương mẫu, thực hiện trồng cây nào tốt cây đó, tích cực nghiên cứu trồng cây gỗ lớn để bảo vệ môi trường lâu dài. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn kinh tế, quốc phòng và các đơn vị có lợi thế về đất đai, địa hình để trồng cây, phát triển rừng. Cùng với trồng cây, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân để tổ chức nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa trong bảo vệ môi trường; tham gia có hiệu quả vào hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức
 Chiến sĩ Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) và đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia hưởng ứng lễ trồng cây.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, với khí thế và quyết tâm cao độ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, chung tay cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh, góp phần xây dựng đất nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trước buổi lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ nằm trong khuôn viên Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội).


VĂN CHIỂN- VIỆT CƯỜNG- PHẠM HƯNG- ĐỨC TÍNH/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-du-le-phat-dong-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-do-bo-quoc-phong-to-chuc-656700


  • Từ khóa