Xung kích, sáng tạo vào khâu yếu, việc khó

Thứ 3, 20.04.2021 | 08:57:54
876 lượt xem

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của LLVT Quân khu 5 được triển khai toàn diện, đồng bộ, qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, thiết thực.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục

Tham dự buổi diễn đàn thanh niên của Chi đoàn Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315) với chủ đề: “Chấp hành kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2”, chúng tôi được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa. Những kiến thức về pháp luật, kỷ luật được cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thể hiện dưới hình thức hỏi-đáp ngắn gọn, dễ hiểu, xen lẫn các tiết mục văn nghệ, vũ điệu quốc tế, trò chơi dân gian... làm không khí buổi diễn đàn sôi nổi, hấp dẫn. Trung tá Trần Văn Lợi, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 143 nêu kinh nghiệm: “Muốn tạo được sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ thì công tác tuyên truyền, giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng. Đạt được điều đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phải luôn được đổi mới, hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với tâm lý tuổi trẻ”.

Thực tế trong những năm qua, để công tác tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả, nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở Trung đoàn 143 đều được cụ thể hóa thành những buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên như: “Tuổi trẻ Trung đoàn 143 với pháp luật và an toàn giao thông”; “Thanh niên với biển, đảo quê hương”; “Cán bộ, ĐVTN nói không với mua bán hàng rong, nợ hàng quán”; “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 143 chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa”; “Sống vui, sống đẹp, sống có ích là trách nhiệm của mỗi quân nhân”... Nhờ đó đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN, góp phần để đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết: “Để đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên, phát huy vai trò sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Cục Chính trị Quân khu 5 đã phát động Phong trào “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với 3 mục tiêu trọng tâm: Tâm trong trí sáng, trung thành dũng cảm, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang; đoàn kết kỷ luật, chủ động sáng tạo, xung kích quyết thắng; hăng hái đi đầu, hành động hiệu quả”. Phong trào đã được cấp ủy đảng, cơ quan chính trị và tổ chức đoàn các cấp cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả”.

Xung kích, sáng tạo vào khâu yếu, việc khó

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 giúp nhân dân khắc phục hậu quả 

sau lũ ống, sạt lở đất tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), cuối tháng 10-2020. 

Theo Trung tá Trần Văn Đông, trợ lý thanh niên (Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 5), từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn quân khu đã tổ chức có chất lượng hơn 1.100 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên; 356 buổi thi kể chuyện “Hồ Chí Minh-chân dung một vĩ nhân”, liên hoan tuyên truyền viên giỏi “Hồ Chí Minh-vầng thái dương ngời sáng”; hơn 300 đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề; hơn 20 đợt hành quân về nguồn, thăm “địa chỉ đỏ” mỗi năm... Thông qua những hình thức trên đã làm cho các nội dung tuyên truyền, giáo dục được chuyển tải sâu sắc, thực sự làm chuyển biến về nhận thức chính trị, nâng cao lý tưởng cách mạng cho cán bộ, ĐVTN, từng bước chuyển biến thành hành động tích cực của tuổi trẻ trên các mặt công tác.

Xung kích giải quyết khâu yếu, việc khó

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, khẳng định: “Phong trào “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là một phong trào lớn, mang tính xuyên suốt, được cơ quan chính trị các cấp hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu từ năm 2017 đến nay. Thành tích của mỗi tổ chức đoàn và cán bộ đoàn, ĐVTN đạt được qua thực hiện phong trào đã tích cực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT quân khu, tô thắm hình ảnh của chiến sĩ Quân khu 5 trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn”.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào, tổ chức đoàn ở các cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình hoạt động thiết thực, điển hình như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”; “Giờ học thanh niên”; “Giảng đường thanh niên tự quản”; “Chi đoàn mẫu mực về điều lệnh, chính quy”... được tổ chức đoàn Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2), Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), Lữ đoàn Thông tin 575, Trường Quân sự Quân khu 5... duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, giáo dục-đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các mô hình: “Chi đoàn môi trường văn hóa tốt”; “Chi đoàn xung kích, tình nguyện”; “Chi đoàn xây dựng nông thôn mới”... của tổ chức đoàn các đơn vị địa phương, kinh tế-quốc phòng đã góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa...

Để thực hiện kế hoạch hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần, tuổi trẻ Sư đoàn 2 và Sư đoàn 315 đã huy động mọi nguồn lực và sức sáng tạo của cán bộ, ĐVTN xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống văn hóa-tinh thần cho ĐVTN, như mô hình “Câu lạc bộ quân nhân”. Mô hình này được bố trí thành một quần thể bao gồm: Khuôn viên vườn hoa, cây cảnh; phòng đọc sách, báo; phòng hát karaoke; phòng cắt tóc; khu thi đấu thể thao... Mô hình “Câu lạc bộ quân nhân” tạo điều kiện cho cán bộ, ĐVTN tham gia sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí... góp phần gắn kết tình cảm cán-binh, giúp bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Đặc biệt, mô hình “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” đã phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN. Theo đó, mỗi ngày, từng đoàn viên tự nguyện bỏ vào heo đất 400 đồng (mỗi tháng 12.000 đồng) để tiết kiệm. Mỗi năm, các tổ chức đoàn tiến hành hội thu 3 lần. Nhờ thực hiện mô hình này, từ năm 2017 đến nay, các tổ chức đoàn đã trao 18 “Ngôi nhà 100 đồng” (mỗi ngôi nhà 80 triệu đồng) tặng cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn cùng hàng nghìn suất quà tặng đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo.

Có thể nói, Phong trào “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các tổ chức đoàn; cổ vũ, động viên cán bộ, ĐVTN tập trung xung kích vào giải quyết những khâu yếu, việc khó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xung-kich-sang-tao-vao-khau-yeu-viec-kho-657251

  • Từ khóa