Thi đua lập công, tô hồng truyền thống

Thứ 5, 22.04.2021 | 07:52:48
1,050 lượt xem

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần (15-6-1951 / 15-6-2021), trong những ngày này, đến với các cơ quan, đơn vị của học viện, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong từng hoạt động, từng việc làm, từ giảng đường đến thao trường, bãi tập.

Với chủ đề: “70 ngày hành động quyết thắng”, nội dung đợt thi đua cao điểm được các cơ quan, phân đội phấn đấu thực hiện, gồm: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần trong cơ quan, đơn vị.

Ở Phòng Đào tạo của Học viện Hậu cần (HVHC), để thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua, cấp ủy, chỉ huy phòng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì tốt nền nếp huấn luyện, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, nhất là huấn luyện ban đêm, tập bài dã ngoại, công tác tham mưu bản đồ; tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, rèn luyện của học viên chặt chẽ. Xây dựng đầu bài diễn tập mới cho các đối tượng; tham mưu, tổ chức tốt hội thi nhà giáo giỏi cấp học viện... “Song song với đó, chúng tôi duy trì nghiêm ngày hoạt động phương pháp; huấn luyện tăng cường sáng thứ bảy hằng tuần; Ngày kỹ thuật... xứng đáng với 24 chữ vàng truyền thống HVHC: Tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị”, Đại tá Đặng Chính Nghĩa, Phó trưởng phòng Đào tạo, HVHC chia sẻ.

Thi đua lập công, tô hồng truyền thống

Lãnh đạo Học viện Hậu cần kiểm tra huấn luyện thực hành của học viên chuyên ngành chỉ huy vận tải.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất” của học viện hiện nay, các khoa giáo viên đang tập trung đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kết hợp giữa truyền thụ lý luận với phổ biến kinh nghiệm, đổi mới huấn luyện thực hành, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho học viên; đổi mới cách thức ra đề thi sát với chức trách đào tạo và thực tế bảo đảm hậu cần, tài chính ở đơn vị, qua đó giúp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho học viên sau khi tốt nghiệp, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính quân đội có phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay.

Vừa kết thúc bài giảng “Công tác huấn luyện hậu cần của trung đoàn bộ binh” cho học viên đào tạo cán bộ hậu cần cấp phân đội, trình độ đại học, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Bộ môn Chỉ huy Tham mưu Hậu cần, Khoa Chỉ huy Hậu cần cho biết: “Trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học viện, chúng tôi phấn đấu đạt mục tiêu: 100% bài giảng đạt yêu cầu, trong đó có 85% trở lên bài giảng đạt khá, tốt; hoàn thành biên soạn các giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, chất lượng tốt; không để xảy ra vi phạm quy chế huấn luyện; kết hợp thực hiện tốt phong trào thi đua “Mỗi cán bộ, giảng viên là tấm gương sáng về tinh thần say mê học tập, công tác, sáng tạo”; các mô hình “Giờ giảng mẫu”; “Bài giảng mẫu”.

Phấn khởi sau khi phân đội vừa hoàn thành tốt nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ trong huấn luyện giai đoạn 1 của đối tượng đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội trình độ đại học khóa 27 (năm thứ nhất), Trung tá Đào Văn Duy, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện; tăng cường kiểm tra, bám nắm, động viên bộ đội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Qua kiểm tra, các học viên đều nắm vững lý thuyết, thuần thục yếu lĩnh động tác, tâm lý khá vững vàng, kết quả 100% học viên đạt khá và giỏi (hơn 90% giỏi); đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị trong học viện đã bám sát hướng dẫn của Phòng Chính trị và tính chất, nhiệm vụ được giao, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, phát huy được tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi lực lượng, đã tập trung vào khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến tích cực. “Qua thi đua, mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, học viện còn triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng công trình thanh niên, qua đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt thi đua, có tinh thần, trách nhiệm tốt, góp phần nâng cao chất lượng trên các mặt công tác”, Đại tá Vũ Văn Tựu, Chủ nhiệm Chính trị HVHC cho biết.

Có thể nói, mỗi nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HVHC ở các cơ quan, đơn vị đang được thể hiện bằng hành động cụ thể của từng cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Từ đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được lan tỏa; mỗi cơ quan, đơn vị quyết tâm lập nhiều thành tích mới, góp phần viết tiếp truyền thống của học viện anh hùng.


Bài và ảnh: BÙI DINH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-lap-cong-to-hong-truyen-thong-657456

  • Từ khóa