Bộ đội Biên phòng xử lý 217 phương tiện vi phạm khai thác IUU trong đợt cao điểm

Thứ 5, 02.12.2021 | 14:33:12
671 lượt xem

Sáng 2-12, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm (15-10 đến 15-11-2021) ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (IUU).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện cục Tác chiến (Bộ tổng Tham mưu), Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và hơn 1.700 đại biểu tại 30 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước.

Hội nghị đánh giá, quá trình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, chỉ huy quyết liệt, thống nhất của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng vào kết quả nhiệm vụ khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu về xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 

Bộ đội Biên phòng xử lý 217 phương tiện vi phạm khai thác IUU trong đợt cao điểm
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp về chống khai thác IUU, kết quả công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, quản lý tàu cá, xử lý vi phạm hiệu quả, đều tăng so với thời gian trước, thể hiện quyết tâm chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt cao điểm, các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 3.341 lượt với 10.318 lượt cán bộ, chiến sĩ và 431 phương tiện tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển, sông, vịnh, bãi ngang; làm thủ tục xuất, nhập bến, kiểm tra, kiểm soát cho 75.610 lượt tàu cá (trong đó nhắc nhở, xử lý 750 phương tiện vi phạm). Qua đó, phát hiện, xử lý và tham mưu địa phương xử lý vi phạm hành chính 185 vụ/217 phương tiện với số tiền xử phạt hơn 5,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển đã đạt được trong tháng cao điểm vừa qua. Để kết quả trên đạt được tính bền vững, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện đề nghị cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển tiếp tục quán triệt và thực hiện thực chất, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ chống khai thác IUU với cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân, nhất là các chủ tàu, thuyền trưởng để thay đổi, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành cho ngư dân: Vươn khơi bám biển nhưng không vi phạm vùng biển nước khác; khai thác đi đôi với bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý người, tàu cá trước khi xuất, nhập bến và cả khi hoạt động trên biển; tham mưu cho các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, công bố trên phương tiện truyền thông địa phương để tăng cường khả năng răn đe; phối hợp quản lý, xử lý nghiêm đối với các phương tiện trốn tránh vi phạm IUU di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác hoạt động.


CHU ANH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-xu-ly-217-phuong-tien-vi-pham-khai-thac-iuu-trong-dot-cao-diem-679282


  • Từ khóa