Tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Thứ 4, 17.08.2022 | 08:44:59
1,187 lượt xem

Chiều 16-8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức buổi làm việc trao đổi kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) trong thời gian qua.

Đồng chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, từ khi thành lập đến nay, QĐND và CAND là hai lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; trong bất luận hoàn cảnh nào luôn đoàn kết gắn bó, kề vai, sát cánh, tương trợ lẫn nhau, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đặc biệt, trước những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, hai lực lượng đã tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Sự đoàn kết, phối hợp giữa hai lực lượng đã trở thành truyền thống, là nhân tố không thể thiếu, góp phần làm nên sức mạnh của QĐND và CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an
Đại tướng Tô Lâm mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TUẤN HUY

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an từ đầu năm đến nay. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng QĐND và CAND đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là, hai bộ đã phối hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh, làm cơ sở quan trọng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. Đặc biệt, hai lực lượng đã phối hợp tham mưu với Bộ Chính trị ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết quan trọng về xây dựng lực lượng QĐND và CAND; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Bộ trưởng Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: TUẤN HUY

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm mong muốn thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lực lượng CAND nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-phoi-hop-giua-bo-quoc-phong-va-bo-cong-an-702912

  • Từ khóa