Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội biên phòng toàn dân tại các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình

Thứ 6, 03.03.2023 | 09:25:33
1,050 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2023) và 34 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 – 3/3/2023), sáng 2/3 UBND 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.


Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong bảo vệ đường biên cột mốc của 3 xã 


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà học sinh trên địa bàn 

Dự ngày hội có đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn là 3 xã biên giới nằm ở phía Đông của huyện Cao Lộc, có 25 thôn bản, trong đó có 13 thôn giáp biên với 2.144 hộ dân và hơn 10 nghìn nhân khẩu. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền 3 xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã làm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.


Đại diện lãnh đạo UBND 3 xã, Đồn Biên phòng Ba Sơn tặng quà và cờ Tổ quốc các hộ gia đình khu vực biên giới 

Trong năm 2022, Nhân dân đã thường xuyên báo cáo với Đồn, cấp ủy, chính quyền các xã về tình hình liên quan đến đoạn biên giới được quản lý, cung cấp cho Đồn Biên phòng hơn 50 nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình quản lý, bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh trái phép… Đồng thời cấp ủy, chính quyền 3 xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới được 194 lần với hơn 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí  Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Nhân dân 3 xã và cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 3 xã, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Ba Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản, kế hoạch của cấp trên về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng… để quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc trên địa bàn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm… đã tặng quà, cờ Tổ quốc cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời tại chương trình, các đại biểu đã tham dự lễ khánh thành 5 đường nhánh kiểm tra các mốc quốc giới với tổng chiều dài 2km. Công trình được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Trong chương trình, 11 tập thể, 27 cá nhân, 1 hộ gia đình được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2022.


Người dân tham gia phần hội với phần thi Lày cỏ 

Trong phần hội, Nhân dân 3 xã, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Ba Sơn đã cùng tham gia các trò chơi như lày cỏ, bịt mắt bắt lợn…


Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng đường nhánh kiểm tra cột mốc biên giới cho đại diện Đồn Biên phòng Ba Sơn (2015)

*Chiều cùng ngày, tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cấp uỷ, chính quyền thị trấn Đồng Đăng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Hữu Nghị  tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Dự ngày hội có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; huyện Cao Lộc, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn.

Năm 2022, cấp uỷ, chính quyền thị trấn Đồng Đăng và Đồn Biên BPCKQT Hữu Nghị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra biên giới kết hợp phát quang đường tuần tra biên giới; xây dựng được 230m đường bê tông lên mốc quốc giới.

Tại ngày hội, cấp uỷ, chính quyền thị trấn Đồng Đăng, Đồn BPCKQT Hữu Nghị đã phát động và tổ chức ký kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2023; phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam.


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho UBND thị trấn Đồng Đăng và Đồn BPCKQT Hữu Nghị

Trong chương trình, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà quà cấp ủy, chính quyền thị trấn Đồng Đăng và Đồn BPCKQT Hữu Nghị, trao 6 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; UBND huyện trao 600 cờ Tổ quốc (do Báo Người lao động tặng) cho Nhân dân trên địa bàn; UBND huyện tặng 1.000 cây tre cho 30 hộ gia đình tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới.

Dịp này, có 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2022.

* Cùng ngày, tại Trường THCS xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh và xã Tân Mỹ phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.


Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới

Dự ngày hội có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Văn Lãng, cùng đông đảo người dân trên địa bàn.


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà các cá nhân tiêu biểu trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Thanh, xã Tân Mỹ và đồn Biên phòng Tân Thanh đã phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra biên giới, kết hợp phát quang đường tuần tra được 22 lần với gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và người dân tham gia; xây dựng 4 đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới, tổng chiều dài 350m; phối hợp tuyên truyền được 48 buổi với 3.800 lượt người tham gia; phát 6.500 tờ rơi các loại… Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Nhân dịp này, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cấp uỷ, chính quyền huyện đã tặng quà cấp uỷ, chính quyền 2 xã, Đồn Biên phòng Tân Thanh, các hộ gia đình tiêu biểu tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen 4 tập thể, 10 cá nhân; UBND xã tặng giấy khen 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Cùng đó, Báo Người Lao động tặng 1.100 lá cờ Tổ quốc cho người dân, 2 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đồn Biên phòng Tân Thanh tặng quà cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…


Người dân tham gia trò chơi lày cỏ tại ngày hội

Trong chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh và Nhân dân 2 xã đã tham gia phần hội với các trò chơi dân gian.

Trước đó, các đại biểu đã tham dự khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1088 với tổng chiều dài 115m, tổng kinh phí trên 35 triệu đồng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn đóng góp, ủng hộ.


Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường nhánh lên cột mốc quốc giới

* Cũng trong ngày 2/3, tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, UBND xã Yên Khoái phối hợp với UBND xã Mẫu Sơn, UBND xã Tú Mịch, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023. 

Dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Lộc Bình và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong bảo vệ đường biên cột mốc

Năm 2022 vừa qua, cấp uỷ, chính quyền 3 xã và Đồn Biên phòng Chi Ma đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức tuần tra khép kín biên giới được 44 lần với gần 900 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tham gia; vận động được 23 hộ dân có đất liên quan đến đường tuần tra, đường nhánh lên mốc giới ký cam kết hiến đất; tham mưu mở mới được 6km đường tuần tra từ mốc 1216 đến 1223 xe ô tô đi được, làm 10 đường nhánh bằng bê tông lên kiểm tra các mốc với chiều dài khoảng 2km với tổng kinh phí của hai công trình trị giá trên 1,96 tỷ đồng…


Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng cờ cho người dân 3 xã biên giới

Tại ngày hội, đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quàđại diện chính quyền 3 xã, Đồn Biên phòng Chi Ma, người tiêu biểu tại 3 xã biên giới; lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình và UBND xã Yên Khoái đã tặng quà và giấy khen cho các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới… Đồng thời, đại diện Đồn Biên phòng Chi Ma và đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn của Đồn Biên phòng Chi Ma với tổng giá trị trên 75 triệu đồng.


Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới năm 2022

Cũng trong ngày hội, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma và Nhân dân 2 xã đã tham gia phần hội với các trò chơi như: đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt…


Nhân dân các xã thi đấu đẩy gậy trong phần hội

Nhân dịp này, các đại biểu đã cùng tham dự lễ khánh thành đường lên cột mốc số 1220/1 có chiều dài gần 200m, được xây dựng từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của các đơn vị trường học, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.


Các đại biểu cắt băng khánh thành đường lên cột mốc số 1220/1 tại xã Yên Khoái


NHÓM PV

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/565169-lanh-dao-uy-ban-mttq-tinh-du-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-cac-huyen-cao-loc-van-lang-loc-binh.html

  • Từ khóa