Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại huyện Tràng Định và huyện Cao Lộc

Thứ 7, 04.03.2023 | 09:13:31
1,002 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2023), sáng 3/3, tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, cấp ủy, chính quyền xã Quốc Khánh và xã Đội Cấn phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.


Văn nghệ chào mừng ngày hội

Dự ngày hội có đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định, các xã, cùng đông đảo người dân trên địa bàn.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu của 2 xã có nhiều đóng góp trong bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền 2 xã Đội Cấn và Quốc Khánh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Tràng Định các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngoại giao chính quyền, đối ngoại Nhân dân; giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới. Cùng đó, cấp ủy, chính quyền 2 xã cũng tham mưu, đề nghị UBND huyện quyết định giao đường biên, cột mốc quốc giới cho 4 tập thể thôn và 63 hộ gia đình đăng ký quản lý, bảo vệ.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Pò Mã và Nhân dân 2 xã

Trong năm 2022, Nhân dân các xã đã cung cấp cho địa phương và Đồn Biên phòng Pò Mã 10 tin tức có giá trị và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới như: tuần tra biên giới, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới. Lực lượng dân quân đã tham gia cùng bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới được 40 lần, với 1.200 lượt tham gia; Đồn Biên phòng và các xã phối hợp tổ chức lực lượng giám sát chặt chẽ việc Trung Quốc xây dựng hàng rào thép gai và lắp đặt camera giám sát trên biên giới.

Đặc biệt, trong năm qua, với sự hỗ trợ kinh phí của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đồn và các xã huy động trên 690 ngày công lao động triển khai xây dựng được 6 đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới, tổng chiều dài 471 m. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi, an toàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đồng thời giúp Nhân dân thuận tiện đi lại, sản xuất, canh tác, phát triển kinh tế.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Đội Cấn, xã Quốc Khánh và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 2 xã, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản, kế hoạch của cấp trên về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng… để quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc trên địa bàn; trọng tâm là huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng đường nhánh kiểm tra các cột mốc quốc giới. Cùng đó, phối hợp thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân nơi biên giới, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nông thôn mới…


Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định trao giấy khen cho các tập thể tại ngày hội


Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tại mốc giới 987, ở thôn Nậm Khoang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy Tràng Định đã tặng quà, cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Pò Mã và Nhân dân các xã; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong bảo vệ đường biên, cột mốc.

Nhân dịp này, có 4 tập thể, 18 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2022. Đồng thời, Đồn Biên phòng Pò Mã đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự năm 2023”.

Ngay sau phần lễ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã và Nhân dân 2 xã đã tham gia phần hội với các trò chơi như: kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, lảy cỏ…

Trong chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đại biểu đã tham dự Lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tại mốc giới 987, thôn Nậm Khoang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 21/2/2023, hoàn thành ngày 25/2/2023, rộng 1 m, dài 60 m, kinh phí thực hiện hơn 42 triệu đồng và trên 100 ngày công, do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương tham gia xây dựng.

*Sáng cùng ngày, cấp ủy, chính quyền xã Bảo Lâm phối hợp với Đồn Biên phòng Bảo Lâm tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Lộc cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn.


Đại diện các thôn ký kết tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2023 

Xã Bảo Lâm hiện có 7 thôn, gồm 759 hộ dân với 3.383 nhân khẩu. Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền xã Bảo Lâm và Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, phối hợp tuyên truyền tập trung 11 buổi/860 lượt người nghe, tuyên truyền trên loa phát thanh và tuyên truyền lưu động được 120 lần/6.750 phút, phát 1.700 tờ rơi các loại. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã và Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã phối hợp tuần tra biên giới, triển khai đổ bê tông làm đường nhánh lên các mốc quốc giới với tổng giá trị các công trình là 660 triệu đồng.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho xã Bảo Lâm và Đồn Biên phòng Bảo Lâm

Tại ngày hội, cấp ủy, chính quyền xã Bảo Lâm, Đồn Biên phòng Bao Lâm đã phát động và ký kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2023.


Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới năm 2022

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Lộc đã tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Bảo Lâm, Đồn Biên phòng Bảo Lâm, các hộ gia đình nhận tự quản đường biên cột mốc; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm tặng giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Cùng đó, Báo Lao động tặng cờ Tổ quốc cho Nhân dân và quà cho 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Nhân dân trên địa bàn tham gia trò chơi đi cầu khỉ

Tham gia ngày hội cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm và Nhân dân xã đã tham gia phần hội với các trò chơi dân gian như: chọi cà kheo, lẩy cỏ, đi cầu khỉ… Ban Tổ chức chương trình cũng mở “Gian hàng 0 đồng” bày quần áo được quyên góp trước đó để bà con lựa chọn những sản phẩm phù hợp với mình.


Người dân trên địa bàn đến các “Gian hàng 0 đồng” để lựa chọn những bộ quần áo phù hợp

 * Cũng trong sáng 3/3, tại Trường tiểu học xã Đào Viên, huyện Tràng Định, cấp ủy, chính quyền xã Đào Viên, xã Tân Minh, huyện Tràng Định phối hợp với Đồn biên phòng Bình Nghi tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.

Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Tràng Định và người dân 2 xã.


Đại diện các thôn ký cam kết thực hiện phong trào thi đua 

Tại ngày hội, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Ngày biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2022 trên địa bàn xã Đào Viên và xã Tân Minh.


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho các xã 

Theo đó, xã Đào viên hiện có 5 thôn (4 thôn giáp biên), với 535 hộ và 2.280 nhân khẩu; xã Tân Minh có 5 thôn (4 thôn giáp biên), 357 hộ, 1.549 nhân khẩu. Người dân sinh sống tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng.

Trong năm 2022, UBND 2 xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Nghi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu biên giới vững mạnh toàn diện; phối hợp thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, từng bước nâng cao và cải thiện đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, để giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra khép kín được 24 buổi cho 218 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức giám sát, kiểm tra biên giới được 112 buổi cho 1.691 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Cùng đó, tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên kiểm tra mốc giới với chiều dài 16 km…

Đặc biệt, thực hiện Mô hình “Hợp sức toàn dân, tấn công tội phạm”, phát huy vai trò của 5 tổ an ninh tự quản thôn, bản, Đồn5 Biên phòng Bình Nghi đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; 1 vụ/2 đối tượng nhập cảnh trái phép…

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, UBND các xã và Đồn Biên phòng Bình Nghi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.


Đại diện Đồn Biên phòng Bình Nghi tặng quà cho các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý bảo vệ biên giới

Nhân dịp này, các đại biểu và Nhân dân trên địa bàn đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới trong tình hình mới. Cùng đó, cấp ủy, chính quyền 2 xã và Đồn Biên phòng Bình Nghi đã phát động Nhân dân ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho các xã và Đồn Biên phòng; UBND huyện và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà, cờ tổ quốc cho các xã và Đồn Biên phòng Bình Nghi.

Sau phần lễ, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi và Nhân dân 2 xã đã cùng nhau tham gia phần hội với các trò chơi như kéo co, đẩy gậy… Qua đó, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân, dân.


Các cá nhân có thành tích tiêu biểu được UBND huyện tặng giấy khen

Cũng trong sáng 3/3, UBND các xã: Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh, huyện Văn Lãng phối hợp với Đồn Biên phòng Na Hình; UBND xã Thanh Lòa phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lòa tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Tới dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.


HOÀNG HUẤN - PHƯƠNG DUNG - HOÀNG TÙNG

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/565442-lanh-dao-uy-ban-mttq-tinh-du-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-huyen-trang-dinh-va-huyen-cao-loc.html

  • Từ khóa