Đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh: Hiệu quả từ công tác phối hợp

Thứ 6, 10.03.2023 | 11:54:00
1,077 lượt xem

Lạng Sơn giáp ranh với một số tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Khu vực giáp ranh thường có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, các loại tội phạm thường lợi dụng ẩn náu sau khi phạm tội hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, trồng cây chứa chất ma tuý… Do vậy, cấp uỷ, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực này.

Tại huyện Lộc Bình, các xã: Xuân Dương, Ái Quốc giáp ranh với các xã: Phong Minh, Sa Lý (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Các xã này có đường tỉnh 248 chạy qua và có nhiều đường mòn, lối tắt qua lại theo địa hình đồi núi. Trước đây, nhiều đối tượng phạm tội thường tìm cách lẩn trốn sang địa bàn giáp ranh, khiến công tác đấu tranh truy bắt của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, đời sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế… khiến tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì vậy, năm 2016, Công an huyện Lộc Bình và huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện mô hình Cụm an ninh tự quản khu vực giáp ranh “Phong – Sa – Ái – Xuân” tại 4 xã này.

Các đại biểu trao đổi nhằm tăng cường phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh 3 huyện: Ba Chẽ (Quảng Ninh), Đình Lập (Lạng Sơn) và Sơn Động (Bắc Giang)

Từ khi triển khai mô hình, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cấp uỷ, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương được tăng cường hơn trước, các vụ việc về ANTT được phát hiện và giải quyết kịp thời, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Trong 5 năm trở lại đây, các đơn vị trong cụm an ninh giáp ranh đã phối hợp bắt giữ 15 vụ trộm cắp tài sản, 7 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; đồng thời vận động Nhân dân giao nộp trên 150 khẩu súng tự chế và súng săn cho lực lượng chức năng…

Tương tự, nhằm đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh với các huyện: Sơn Động (Bắc Giang); Ba Chẽ (Quảng Ninh), thời gian qua, Công an huyện Đình Lập đã phối hợp duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “Cụm an ninh giáp ranh 3 huyện” (thành lập từ năm 2003). Thượng tá Tạ Văn Nhất, Trưởng Công an huyện Đình Lập cho biết: Cụm an ninh giáp ranh của 3 huyện có tổng cộng 12 xã với trên 8.000 hộ, hơn 33.100 nhân khẩu. Qua thực hiện mô hình, cấp uỷ, chính quyền, lực lượng công an các huyện đã tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh về ANTT, không để kéo dài, phức tạp. Từ năm 2022 đến nay, các đơn vị đã phối hợp xử lý 21 vụ, 73 đối tượng phạm pháp hình sự; kiểm soát 26 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn; vận động thu hồi 83 khẩu súng tự chế, 13 nòng súng kíp, 2 lựu đạn…

Theo tìm hiểu, hiện toàn tỉnh có 7 mô hình cụm an ninh ở địa bàn giáp ranh với các tỉnh, tập trung thực hiện ở các huyện: Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng và Chi Lăng. Bên cạnh 2 mô hình trên, có thể kể đến các mô hình khác như: Cụm an ninh giáp ranh giữa 7 xã, 3 huyện, 2 tỉnh Bắc Giang – Lạng Sơn (thành lập năm 2009); Cụm an ninh liên hoàn địa bàn giáp ranh giữa các huyện Bình Gia, Tràng Định với huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (thành lập từ năm 2012); Cụm an ninh giáp ranh hồ Cấm Sơn (thành lập năm 2018); Cụm an ninh giáp ranh “Võ – Hữu – Yên” (thành lập năm 2022)…

Thượng tá Sầm Văn Lộc, Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Các mô hình được thành lập dựa trên đặc điểm về vị trí địa lý, tình hình dân cư, ANTT và sự thống nhất của các địa phương. Thông qua các mô hình, công tác tuyên truyền pháp luật, thông tin thủ đoạn của tội phạm đến các tầng lớp Nhân dân trong khu vực giáp ranh được đẩy mạnh; công tác phối hợp đảm bảo ANTT, giải quyết các vụ việc giữa lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh được tăng cường và kịp thời hơn. Qua đó, góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT ở khu vực giáp ranh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các tỉnh lân cận.

Đơn cử, từ năm 2022 đến nay, Nhân dân trên địa bàn đã giao nộp gần 350 khẩu súng các loại, trên 900 viên đạn các loại, trong đó phần đa là ở địa bàn giáp ranh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã bắt, vận động đầu thú 61 đối tượng truy nã, trong đó khoảng 70% đối tượng đang trốn ở địa bàn giáp ranh; đồng thời phát hiện gần 30 vụ gieo trồng trái phép cây chứa chất ma tuý ở các địa bàn giáp ranh, trong đó riêng từ đầu năm 2023 đến nay phát hiện 6 trường hợp, giảm 8 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022…

Ghi nhận những đóng góp tham gia thực hiện tốt các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực giáp ranh, thời gian qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp, ngành khen thưởng. Trong đó, năm 2022, có 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Gia; 1 tập thể, 4 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định; có 6 tập thể, 6 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh năm 2022…

Thời gian tới, các cấp, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình đã có; đồng thời tham mưu, phối hợp nhân rộng mô hình, thành lập mô hình mới, nhằm giữ vững ANTT khu vực giáp ranh, cũng như góp phần đảm bảo ANTT trong toàn tỉnh.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/566532-dam-bao-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-giap-ranh-hieu-qua-tu-cong-tac-phoi-hop.html

  • Từ khóa