Trước ngày hội của chiến sĩ mới Trung đoàn 148

Thứ 6, 19.05.2023 | 14:28:25
942 lượt xem

Những ngày trung tuần tháng 5-2023, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) đang tập trung thực hiện những công việc cuối cùng chuẩn bị cho Hội thao chiến sĩ mới cấp Quân khu năm 2023 diễn ra tại đơn vị.

Có mặt tại địa điểm thao trường sân bay xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, nơi sẽ tổ chức Hội thao chiến sĩ mới cấp Quân khu năm 2023, chúng tôi thấy các chiến sĩ đang khẩn trương lau dọn khán đài, tổ chức cắm cờ chuối, băng rôn cổ động… cũng như sắp xếp cẩn thận từng địa điểm bố trí cho từng khu vực hội thao.

Chiến sĩ mới Nguyễn Thanh Chức (Tiểu đội 8, Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5) cho biết: “Những ngày qua, được quán triệt về yêu cầu chất lượng các khu vực bảo đảm thực hành, chúng tôi tích cực làm các công tác chuẩn bị thao trường để phục vụ cho hội thao. Tôi rất vui vì được đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để góp phần cho mùa hội thao thành công”. 

 
 
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 tích cực chuẩn bị thao trường phục vụ Hội thao chiến sĩ mới cấp Quân khu năm 2023.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 tích cực chuẩn bị thao trường phục vụ Hội thao chiến sĩ mới cấp Quân khu năm 2023.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Ngô Tiến Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 148 cho biết: "Sau khi nhận được chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về việc đăng cai tổ chức Hội thao chiến sĩ mới năm 2023 (khai mạc vào ngày 20-5), Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Với hơn 10.000 ngày công, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã củng cố, làm mới hầm, hào, đắp hàng trăm mục tiêu bia hỏa lực, ụ súng, lô cốt... Đến thời điểm này, Trung đoàn đã chuẩn bị xong công tác bảo đảm cho các đơn vị tranh tài toàn diện, chu đáo. Qua kiểm tra, chỉ huy Sư đoàn và Quân khu đều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đăng cai".    

Vào thời điểm này, cùng với công tác chuẩn bị phục vụ hội thao, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 148 cũng nỗ lực huấn luyện các nội dung để tham gia tranh tài tại hội thao sắp tới. Cách khán đài chừng 300m, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 đang thực hành huấn luyện nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Khẩu lệnh của trung đội trưởng được phát ra, các chiến sĩ khẩn trương thực hành gói buộc lượng nổ, liên kết đồ dùng gây nổ với lượng nổ, thực hành mang vác lượng nổ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Tại khu vực Tiểu đoàn 5, chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 6 đang miệt mài huấn luyện nội dung Điều lệnh đội ngũ. Dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Triệu Đình Thảo, Trung đội trưởng Trung đội 5, các chiến sĩ thực hành động tác khám súng, thực hiện động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào, thôi chào. Dù có cấp trên kiểm tra nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn tập trung cao độ theo tiếng hô của người chỉ huy. Những bước chân dập đều, mạnh mẽ, dứt khoát, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 148 tập trung huấn luyện tham gia hội thao. 
Chiến sĩ mới Trung đoàn 148 tập trung huấn luyện tham gia hội thao. 

Theo chỉ huy Trung đoàn 148, để tham gia hội thao đạt kết quả cao, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lịch luyện tập chi tiết; phân công cán bộ trực tiếp bám nắm, phổ biến, triển khai cho đơn vị nội quy, quy chế, điều lệ của hội thao để cán bộ, chiến sĩ nắm vững và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế. “Hội thao là nội dung quan trọng của công tác huấn luyện, góp phần nâng cao năng lực, tác phong tổ chức chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội và phương pháp tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp; giúp chiến sĩ mới có cơ hội rèn luyện, trưởng thành. Thông qua hội thao để đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, từ đó có biện pháp nâng cao kết quả huấn luyện của đơn vị...", Trung tá Lê Thanh Hiệp, Chính ủy Trung đoàn 148 nhấn mạnh.


Khuất Nam - Thanh Tùng/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/truoc-ngay-hoi-cua-chien-si-moi-trung-doan-148-728599

  • Từ khóa