Mẫu Sơn điểm sáng thực hiện: Biên phòng toàn dân

Thứ 5, 13.02.2020 | 09:12:10
436 lượt xem

Xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài trên 3,5 km. Toàn xã có hơn 300 hộ, trên 1.300 nhân khẩu, đa số là dân tộc Dao sinh sống ở 7 thôn.

Hằng năm, vào dịp 3/3, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với Đồn Biên phòng Chi Ma tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với lễ hội truyền thống trên địa bàn bảo đảm thiết thực, vui tươi, lành mạnh. Ngày hội diễn ra với các nội dung, hoạt động phong phú như: ôn lại truyền thống của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), truyền thống xây dựng và bảo vệ biên giới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi biên giới; biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Nhân dân xã Mẫu Sơn tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra biên giới

Thiếu tá Lý Văn Tý, Phó trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: Hằng năm, tại buổi lễ kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân, cán bộ, chiến sĩ giao lưu văn hóa, văn nghệ với bà con nhân dân và tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao, tung còn… tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thắm tình đoàn kết quân – dân. Qua thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã giúp nhân dân xã Mẫu Sơn có thêm kiến thức, tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép tại hội nghị, cuộc họp thôn, phát tờ rơi, tọa đàm, gặp gỡ đối thoại. Từ năm 2009 đến nay, toàn xã đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung được hơn 20 buổi với trên 1.000 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về “Ngày Biên phòng toàn dân”; Luật Biên giới Quốc gia; không xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; cấm buôn bán phụ nữ và trẻ em; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc… Ông Triệu Sáng Thêm, Trưởng thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn cho biết: Gia đình tôi có đất canh tác giáp biên giới, bản thân gương mẫu, tuyên truyền, vận động gia đình đăng ký phối hợp với BĐBP tham gia quản lý đoạn đường biên giới; trong quá trình đi làm nương, chăm sóc rừng, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh thổ, gia đình thông báo kịp thời cho chính quyền và BĐBP.

Cùng đó, lực lượng dân quân và nhân dân xã thường xuyên phối hợp với BĐBP tuần tra đường biên, mốc giới. Trong 10 năm qua, đã phối hợp tuần tra, phát quang đường biên giới được gần 200 cuộc với trên 3.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, quân và nhân dân tham gia. Nhờ đó, không có vụ việc về tranh chấp, lấn chiếm chủ quyền, lãnh thổ tuyến biên giới trên địa bàn xã quản lý. Ông Dương Trồng Mình, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn biết: Hiện nay, chính quyền xã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma chuẩn bị tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân 3/3/2020, tích cực tuyên truyên nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ghi nhận những kết quả, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mẫu Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009 – 2019.

ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/269851-mau-son-diem-sang-thuc-hien-bien-phong-toan-dan.html

  • Từ khóa