Bộ đội Biên phòng tỉnh siết chặt kiểm soát biên giới

Thứ 6, 28.02.2020 | 15:44:12
701 lượt xem

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 231 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc (TQ). Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định phòng chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Ngay từ ngày đầu công bố dịch Covid-19 bùng phát bên TQ, với tính chất phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh. Tổ chức lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát người qua lại biên giới theo đúng quy định của pháp luật và các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của ban chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch Covid-19. Chủ động trao đổi với lực lượng chức năng của TQ về tình hình dịch bệnh của mỗi bên và công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tuần tra kiểm soát biên giới

Nhằm kiểm soát chặt chẽ biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đại đội cơ động cho 3 đồn biên phòng trọng điểm gồm: Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma để thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát cửa khẩu phối hợp với bộ phận kiểm dịch y tế đưa nội dung kiểm tra, kiểm soát y tế lên đầu dây chuyền kiểm soát nhập cảnh. Các trường hợp chưa được kiểm tra y tế thì dứt khoát không được làm thủ tục nhập cảnh; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý theo đúng quy định. Từ ngày 3/2/2020 đến nay, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (CKQTHN), Cửa khẩu quốc tế ga Đồng Đăng chỉ làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài và người TQ mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Đối với công dân Việt Nam (VN) nhập cảnh thì phối hợp với kiểm dịch y tế tại cửa khẩu kiểm tra y tế, làm thủ tục cho nhập cảnh và bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị dựng lán chốt chặn biên giới

Cùng đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo 11 đồn biên phòng triển khai tối đa lực lượng, phối hợp với dân quân, công an các xã, thị trấn biên giới, hải quan, kiểm dịch tổ chức thành lập các lán, chốt, tổ cơ động, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) trái phép qua lại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới, BĐBP tỉnh đã lập 103 lán, tổ chốt chặn (75 chốt, lán cố định, 28 tổ cơ động) và 12 lán, nhà bạt để cách ly tạm thời đối với những trường hợp do lực lượng chức năng TQ bàn giao, đẩy về hoặc tự về qua biên giới. Các đồn biên phòng đã phát hiện, thu dung được 50 lần với 243 công dân VN bị TQ đẩy về và tự về qua các đường mòn trên biên giới. Tổ chức tiếp nhận 14 lần với 137 công dân VN do lực lượng chức năng TQ trao trả qua CKQTHN và trao trả cho TQ 7 lần với 11 công dân TQ nhập cảnh trái phép vào VN. Ngoài ra, bắt 28 vụ xuất lậu 277.700 chiếc khẩu trang y tế, 14.250 chiếc găng tay y tế và 20 lọ nước sát khuẩn. Đại úy Hoàng Anh Dũng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Đơn vị lập 19 lán và 5 tổ cơ động chốt chặn tại các đường mòn trên biên giới, ngăn chặn triệt để các hoạt động XNC trái phép qua biên giới. Đơn vị đã phát hiện, thu dung 9 vụ, 20 công dân VN tự về qua các đường mòn trên biên giới; bắt 3 vụ xuất lậu 81.300 khẩu trang y tế, 14.000 đôi găng tay y tế sang TQ.

Từ chiều ngày 5/2/2020, tại cặp CKQTHN (VN) – Hữu Nghị Quan (TQ), lực lượng chức năng hai bên đã cho phép thông quan hàng hóa. Từ ngày 20/2/2020, mở lại hoạt động XNK tại Cửa khẩu Tân Thanh, tính đến hết ngày 25/2/2020, tại 2 cửa khẩu đã có gần 4 nghìn xe hàng xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu. Đồn Biên phòng CKQTHN, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt về y tế đối với chủ hàng, lái xe, nhân viên, phương tiện XNK qua cửa khẩu và giám sát chặt chẽ tại khu cách ly khu vực cửa khẩu. Do làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ ngay từ tuyến biên giới, đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid -19.

ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/272999-bo-doi-bien-phong-tinh-siet-chat-kiem-soat-bien-gioi.html

  • Từ khóa