Hơn 3.800 người chết do động đất mạnh nhất một thế kỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Thứ 3, 07.02.2023 | 09:10:58
792 lượt xem

Số người chết do động đất ở khu vực giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/2 tiếp tục tăng mạnh, cảnh tượng đổ nát ở đây giống như "ngày tận thế".

Hơn 3.800 người chết do động đất mạnh nhất một thế kỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria - 1

Lực lượng cứu hộ giải cứu một bé gái khỏi đống đổ nát ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn số liệu từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết, tính đến cuối ngày 6/2, số người thiệt mạng do động đất ở hai nước là 3.823 người. Trong đó, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ là 2.379 người, ở Syria là 1.444 người. Số người bị thương cũng tăng lên hơn 14.000.

Lực lượng cứu hộ hai bên với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian để giải cứu nạn nhân sống sót có thể vẫn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt.

Hơn 3.800 người chết do động đất mạnh nhất một thế kỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria - 2

Công tác cứu hộ gặp khó do thời tiết khắc nghiệt và trời tối (Ảnh: Reuters).

Rạng sáng 6/2, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã tấn công khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đầu giờ chiều cùng ngày, một dư chấn mạnh 7,6 độ richter tiếp tục xảy ra ở khu vực đó. Đây là trận động đất mạnh nhất gần một thế kỷ, buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Syria phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

"Cảnh tượng như ngày tận thế. Trời rất lạnh và mưa to, trong khi mọi người cần được giải cứu nhanh nhất có thể", Abdul Salam al-Mahmoud, một người dân ở thành phố Atareb, Syria, nói.


Minh Phương/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/hon-3800-nguoi-chet-do-dong-dat-manh-nhat-mot-the-ky-o-tho-nhi-ky-syria-20230207061911316.htm

  • Từ khóa