Trung Quốc bất ngờ diễn tập bắn đạn thật nhiều ngày gần Đài Loan

Thứ 7, 08.04.2023 | 15:48:10
770 lượt xem

Quân đội Trung Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật trong nhiều ngày ngoài khơi bờ biển gần Đài Loan sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn của vùng lãnh thổ này kết thúc chuyến thăm Trung Mỹ, trong đó có “quá cảnh” ở Mỹ.

Một số cuộc tập trận nhất định sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 8-4 (theo giờ địa phương) ngoài khơi bờ biển phía Đông Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến và đối diện với Đài Loan (Trung Quốc), theo thông báo từ cơ quan an toàn hàng hải Phúc Kiến hôm 7-4.

Chính quyền cho biết các cuộc tập trận sẽ tiếp tục vào cùng khung giờ trong ngày 11, 13, 15, 17 và 20-4, và cảnh báo cho tất cả các tàu không được đi vào khu vực tập trận.

Theo thông báo, hoạt động bắn đạn thật cũng diễn ra tại một khu vực hạn chế khác ngoài khơi huyện Bình Đàm thuộc Phúc Kiến từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 10-4.

Không đề cập đến chuyến công du của lãnh đạo Thái Anh Văn, thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan trở về hôm 7-4 sau chuyến công du 10 ngày tới Trung Mỹ bao gồm các điểm dừng chân ở New York và Los Angeles.

Bà Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và 17 nghị sĩ lưỡng đảng hôm 5-4 trong chặng dừng tại California.

Theo tờ South China Morning Post, các cuộc tập trận bắn đạn thật cũng sẽ bắt đầu sau khi người tiền nhiệm của bà Thái Anh Văn, Mã Anh Cửu, trở về Đài Loan sau chuyến đi 12 ngày tới Trung Quốc.

Trung Quốc bất ngờ diễn tập bắn đạn thật nhiều ngày gần Đài Loan - Ảnh 1.

Bà Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy Ảnh: AP


Trong khi đó, hai học giả từ Mỹ và Trung Quốc đã thúc giục trong một báo cáo rằng hai nước nên nối lại các chuyến thăm và trao đổi trực tiếp ngay lập tức vì hạn chế tiếp xúc đã khiến quan hệ xấu đi nghiêm trọng.

Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington công bố hôm 7-4 tập trung vào trao đổi học thuật nhưng cũng có khuyến nghị cho các chính phủ. Báo cáo cho biết: "Trong thập kỷ qua, đặc biệt là trong 5 năm qua, quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi nghiêm trọng, đến mức thù địch chưa từng thấy kể từ cuối những năm 1960".

Hơn một năm qua, căng thẳng giữa hai nước không có dấu hiệu hạ nhiệt về các vấn đề công nghệ, Đài Loan, biển Đông và xung đột Ukraine.

Trung Quốc đã cắt đứt một số kênh liên lạc giữa quân đội hai nước và các lĩnh vực đối thoại khác vào tháng 8 năm ngoái, bao gồm cả về biến đổi khí hậu và cuộc chiến chống buôn lậu ma túy, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, chuyến thăm mà Trung Quốc xem là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này.


Xuân Mai 

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-bat-ngo-dien-tap-ban-dan-that-nhieu-ngay-gan-dai-loan-20230408084744835.htm

  • Từ khóa