Số người chết và nhiễm virus Sars-CoV-2 tăng mạnh ở Italy, Pháp, Đức

Thứ 4, 04.03.2020 | 08:55:33
379 lượt xem

Các nước Tây Âu tiếp tục ghi nhận số ca tử vong và nhiễm virus Sars-CoV-2 tăng mạnh trong ngày 3/3.

Các nước Tây Âu tiếp tục ghi nhận số ca tử vong và nhiễm virus Sars-CoV-2 tăng mạnh trong ngày 3/3, đặc biệt tại tâm dịch Italy, nơi có thêm 27 nạn nhân thiệt mạng và gần 500 ca nhiễm mới. 

Tốc độ lây lan dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chậm lại tại các nước Tây Âu. Tại Italia, giới chức y tế nước này thông báo có thêm 27 nạn nhân tử vong trong ngày 3/3 và gần 500 ca nhiễm mới, nâng số nạn nhân thiệt mạng tại nước này từ đầu dịch lên 79 người, trên tổng số 2.502 ca nhiễm.

so nguoi chet va nhiem virus sars-cov-2 tang manh o italy, phap, duc hinh 1
Du khách tại sân bay Charles de Gaulle, Pháp. (Ảnh: NurPhoto/Getty Images) 

Tính đến thời điểm cuối ngày 3/3, hầu như toàn bộ các vùng của Italy đều đã có bệnh nhân nhiễm bệnh, trừ duy nhất vùng thung lũng Aosta ở phía Tây Bắc nước này, giáp ranh với Pháp và Thuỵ Sỹ.

Để đối phó với dịch, chính quyền Italy tiếp tục công bố các quy định mới, theo đó người dân được khuyến cáo không bắt tay và đứng cách xa nhau 2m. Ngoài ra, các sự kiện thể thao trên toàn quốc dự kiến sẽ bị huỷ bỏ.

Tại Pháp, trong ngày 3/3 cũng đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong và 21 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 212 bệnh nhân và 4 người thiệt mạng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã huỷ các chuyến công du nước ngoài để ở lại chỉ đạo chống dịch. Phát biểu tại trung tâm xử lý khủng hoảng của Bộ Y tế Pháp trong chiều 3/3, ông Macron nhận định nước Pháp sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến kéo dài

“Nước Pháp đang bước vào giai đoạn có thể sẽ kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Vì thế, điều cần thiết là phải có các hướng hành động rõ ràng, bền bỉ, quyết tâm và bình tĩnh để trước hết làm chậm lại dịch bệnh này, rồi sau đó chống lại nó”, ông Macron nói.

Trước các diễn biến phức tạp và nguy cơ thiếu thốn vật tư y tế, chính phủ Pháp trong ngày 3/3 đã ra quyết định trưng dụng tất cả các mặt hàng khẩu trang cũng như các công ty sản xuất khẩu trang tại Pháp nhằm ưu tiên phân phối đến các cơ sở y tế.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Pháp không đổ xô đi mua khẩu trang, đồng thời Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cũng cảnh báo bộ này sẽ thành lập các đội kiểm tra để phạt nặng việc nâng giá các mặt hàng như khẩu trang hay nước rửa tay khô. Chính phủ Pháp cũng sẽ tiến hành thêm một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng quốc phòng trong sáng ngày 4/3 để đưa ra các biện pháp mới.

Trong khi đó tại Đức, virus Sars-CoV-2 cũng bắt đầu lan sang các bang miền Đông và đã có 13/16 bang tại Đức có các ca nhiễm bệnh, với tổng số 180 bệnh nhân. Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm cũng đã tăng lên 160 ca. Giới chức y tế Tây Ban Nha cũng công bố, trên thực tế đã có một bệnh nhân tại nước này tử vong vì virus Sars-CoV-2 từ ngày 13/2 tại vùng Valencia nhưng khi đó các bác sỹ tại đây chưa tìm ra nguyên nhân.

Tại Anh, có thêm 12 ca nhiễm mới trong ngày 3/3, nâng tổng số ca nhiễm lên 51. Trong ngày 3/3, chính phủ Anh cũng đã công bố bản kế hoạch hành động dày 28 trang nhằm chống dịch, trong đó đề cập khả năng huy động quân đội vào cuộc và nhận định nếu dịch Covid 19 đạt đỉnh tại Anh, sẽ có 1/5 lao động tại nước này không thể làm việc./.


Quang Dũng/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-chet-va-nhiem-virus-sarscov2-tang-manh-o-italy-phap-duc-1017460.vov

  • Từ khóa