Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2023

Thứ 5, 01.06.2023 | 14:30:23
924 lượt xem

Từ ngày 26/5 đến ngày 31/5, Đoàn công tác số 15 của Quân chủng Hải quân với trên 200 đại biểu thuộc 17 đơn vị, địa phương trong cả nước đã tổ chức thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.


Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma


Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa

Tham gia Đoàn công tác số 15, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn gồm 10 đồng chí, do đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn.

Trước khi lên đường ra Trường Sa, ngày 25/5/2023 Đoàn công tác số 15 đã tới Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên vùng biển Gạc Ma; dâng hương tại chùa Linh Nguyên, Đài tưởng niệm Tù binh Chính trị, Công viên Tâm linh Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân.

Trong hải trình 6 ngày, tàu KN 491 đã đưa Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu trong Đoàn công tác số 15 tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo: Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/15-Phúc Nguyên.

Tại các điểm đến, thành viên đoàn công tác đã thăm nơi ăn ở, sinh hoạt, gặp mặt, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ; trồng cây lưu niệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.



Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho 02 cán bộ, chiến sĩ là người Lạng Sơn hiện đang công tác tại đảo Trường Sa


Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn trồng cây lưu niệm tại đảo Trường Sa

Phát biểu và viết lưu bút vào sổ lưu niệm tại các điểm đến, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Cùng với cả nước, tỉnh Lạng Sơn luôn hướng về biển đảo; đồng hành, sát cánh, chung sức cùng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Các đại biểu cùng hát với các em nhỏ trên đảo Sinh Tồn

Trên hải trình, Đoàn công tác số 15 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa; thi sáng tác văn hóa, nghệ thuật chủ đề “Biển đảo Tổ quốc tôi”; thi biểu diễn văn nghệ; thi tìm hiểu về biển, đảo;…, được các thành viên trong đoàn tích cực hưởng ứng tham gia. Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đã đạt 4 giải xuất sắc trong các phần thi văn hóa, văn nghệ; 1 giải nhất thi tìm hiểu biển, đảo.


Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn viết lưu bút tại đảo Sinh Tồn

Phát biểu tổng kết chuyến đi, Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 15 nhấn mạnh: Với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, mỗi thành viên trong đoàn đều bồi hồi, xúc động, tin tưởng, cảm phục và tự hào về sự hy sinh, cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc. Các thành viên đoàn công tác đã dành cho bộ đội Hải quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1 nói riêng sự quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần, với phương châm “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, góp phần quan trọng xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hiện đại, xứng đáng là lực lượng trực tiếp, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết thúc chuyến công tác, Quân chủng Hải quân đã trao 38 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và 171 Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa tặng các đại biểu đoàn công tác.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/586226-doan-cong-tac-tinh-lang-son-tham-va-lam-viec-tai-quan-dao-truong-sa-nha-gian-dk1-nam-2023.html

  • Từ khóa