Tuổi trẻ Công an Lạng Sơn xung kích vì cộng đồng

Thứ 5, 26.03.2020 | 14:38:28
550 lượt xem

Cùng với phát huy vai trò xung kích thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, đoàn viên thanh niên Công an Lạng Sơn còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tô đậm hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân.

Một trong những hoạt động nổi bật thời gian gần đây của các cấp bộ đoàn Công an tỉnh là tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là tham gia giúp dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đơn cử, ngày 18/3/2020, Đoàn thanh niên Công an huyện Văn Lãng phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch, hướng dẫn cách rửa tay, đeo khẩu trang và cấp phát miễn phí 1.100 chiếc khẩu trang, 70 chai nước rửa tay sát khuẩn khô cho học sinh trường THPT của huyện.

Cũng trong ngày, các chi đoàn khối cảnh sát Công an tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Lộc Bình tổ chức phát trên 1.000 tờ rơi về phòng ngừa dịch Covid-19; phát miễn phí 2.000 khẩu trang y tế, 100 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng dịch cho người dân xã Tú Mịch…

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 1A

Theo thống kê, từ đầu tháng 3/2020 đến nay, đoàn thanh niên các cấp Công an tỉnh đã phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền về nguy cơ, tác hại và cách thức phòng, chống dịch Covid-19; tặng 4.800 chiếc khẩu trang y tế, 230 lọ nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, góp phần phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Mặt khác, tham gia đổ trên 200 m đường bê tông nông thôn, 50 m2 sân bê tông; hỗ trợ xóa 1 nhà dột nát; đăng ký giúp đỡ 7 hộ nghèo thoát nghèo; hỗ trợ chương trình “thắp sáng đường thôn”, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị các hoạt động là 150 triệu đồng.

Những việc làm của các đoàn viên, thanh niên công an đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Ông Linh Văn Vịnh, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng chia sẻ: Vừa qua, các chiến sỹ công an tình nguyện về thị trấn giúp đỡ nhiều hộ gia đình với nhiều nội dung như: hỗ trợ trồng 100 cây na, 30 cây xoài Úc; hỗ trợ xây dựng 1 khu vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn. Bà con ai nấy đều phấn khởi, trân trọng tình cảm, tấm lòng của các chiến sỹ công an nhân dân.

Cùng với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố luôn xung kích đi đầu trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thiếu tá Hoàng Trung Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, toàn lực lượng có trên 1.600 đoàn viên thanh niên, trong đó, cấp tỉnh 805 đồng chí. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Kết quả, từ đầu năm 2020 đến nay, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã tham gia đấu tranh, bắt giữ 40 vụ, 224 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 643 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan; triệt phá 10 nhóm tội phạm, bắt giữ 52 đối tượng; bắt giữ và vận động đầu thú 16 đối tượng truy nã; bắt giữ 53 vụ, 52 đối tượng vận chuyển pháo trái phép…

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực trên đã phát huy vai trò xung kích của  tuổi trẻ Công an tỉnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ vững ổn định an ninh trật tự, được Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/278007-tuoi-tre-cong-an-lang-son-xung-kich-vi-cong-dong.html


  • Từ khóa