Một huyện ở Quảng Ngãi phải bầu thêm đại biểu Hội đồng nhân dân

Thứ 5, 27.05.2021 | 00:00:00
6,797 lượt xem

2 trong số 3 ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn tại đơn vị bầu cử số 1 không đạt 50% số phiếu bầu của cử tri. Do đó, Ủy ban bầu cử HĐND huyện Bình Sơn phải tổ chức bầu cử thêm.

Thông tin với PV Dân trí, ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, Ủy ban bầu cử huyện đã chọn ngày 30/5 để tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 1. Đơn vị bầu cử này có trên 11.800 cử tri của 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ.

Theo ông Khiêm, đơn vị bầu cử số 1 có 3 ứng cử viên HĐND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu 2 đại biểu. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, chỉ có một ứng viên trúng cử, 2 người còn lại không đủ số phiếu bầu theo quy định.

"Hai ứng cử viên còn lại không đạt 50% số phiếu bầu của cử tri. Do đó, Ủy ban bầu cử HĐND huyện Bình Sơn tiến hành bầu thêm vào ngày 30/5. Hai ứng cử viên này tiếp tục được đưa ra để cử tri bầu chọn một lần nữa", ông Khiêm cho biết.

Một huyện ở Quảng Ngãi phải bầu thêm đại biểu Hội đồng nhân dân - 1

Tỉnh Quảng Ngãi có 99,63% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23/5 vừa qua.

Tại tỉnh Quảng Ngãi có 99,63% cử tri đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021 tại 1.064 khu vực bỏ phiếu và 127 đơn vị hành chính cấp xã có số cử tri đi bầu đạt 100%.  


Quốc Triều/Dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/mot-huyen-o-quang-ngai-phai-bau-them-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-20210526170341229.htm

  • Từ khóa