Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 3, 28.02.2023 | 14:57:09
893 lượt xem

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi. Qua đó, góp phần huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đem lại hiệu quả thiết thực.


Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh cho biết: Hằng năm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện hiệu quả phong trào; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào gắn với các phong trào khác. Đồng thời, tổ chức rà soát, lựa chọn, đăng ký địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức hội nghị phát động phong trào tập trung và thực hiện chuyển hoá địa bàn.

Trên cơ sở đó, ban chỉ đạo 138 các cấp, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả.

Đơn cử, trong năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị phát động phong trào tập trung tại 32 địa bàn, vượt 8 địa bàn so với kế hoạch đề ra, tăng 2 địa bàn so với năm 2021; tổ chức điểm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại 9 xã của 9 huyện; thực hiện chuyển hoá 9 địa bàn. Cùng đó, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT, tạo hiệu ứng lan toả phong trào tới các tầng lớp Nhân dân.

Hiện toàn tỉnh có 66 mô hình đảm bảo ANTT hoạt động có hiệu quả; trong đó, năm 2022 xây dựng mới 16 mô hình gồm: 9 mô hình tại 90 địa bàn, 7 mô hình trong các cơ quan, đơn vị. Các mô hình được thành lập phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn, từng lĩnh vực hoạt động như: mô hình zalo an ninh tại 22 xã, phường, thị trấn; tổ tự quản về an toàn điểm giao cắt đường bộ với đường sắt được triển khai tại địa bàn có tuyến đường sắt đi qua như: huyện Cao Lộc, Hữu Lũng; tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn giáp ranh với tỉnh khác…

Ông Vũ Biền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Thanh Long, huyện Văn Lãng cho biết: Do địa bàn phức tạp về ANTT liên quan đến tệ nạn ma túy nên năm 2016, xã đã thành lập mô hình “Vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh” tại 4/12 thôn, nhằm huy động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế – xã hội. Mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, tình hình ANTT dần ổn định, tội phạm, tệ nạn ma tuý được kiềm chế, số người nghiện giảm… Đến nay, toàn xã còn 133 người nghiện ma tuý, giảm 105 người so với năm 2015, không phát sinh người nghiện mới. Từ hiệu quả mang lại, năm 2020, xã đã nhân rộng mô hình ra 9/12 thôn và hiện nay đã nhân rộng ra 11/12 thôn.

Không chỉ lực lượng công an mà các cấp, ngành trên địa bàn cũng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua nhiều giải pháp, hình thức triển khai. Chẳng hạn, trong năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức 14 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút gần 2.400 lượt người tham gia; Toà án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã xét xử lưu động 21 phiên toà tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng điểm, phức tạp về ANTT; lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật chuyên sâu tại 3 cửa khẩu: Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma cho trên 1.700 người dân…

Thông qua đó góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Năm 2022, Nhân dân đã cung cấp khoảng 1.500 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng chức phát hiện, ngăn chặn và điều tra khám phá án. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về ANTT, kéo giảm các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Trong năm qua, toàn tỉnh xảy ra 242 vụ phạm pháp hình sự, giảm 43 vụ; 118 vụ đánh bạc, giảm 29 vụ; 26 vụ gieo trồng cây chứa chất ma tuý, giảm 20 vụ so với năm 2021…

Ông Lý Văn Kim, người có uy tín ở thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cho biết: Sinh sống tại xã biên giới nên bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân địa phương thực hiện theo. Trong năm 2022, tôi đã cung cấp cho cơ quan chức năng 10 tin liên quan đến ANTT, tham gia hòa giải thành công 3 vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trong thôn.

Ghi nhận kết quả đạt được, tháng 2/2023, toàn tỉnh có 11 tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 25 tập thể được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/564431-lan-toa-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-3.html

  • Từ khóa