Đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị: Ghi nhận ở đơn vị điển hình, kiểu mẫu

Thứ 4, 22.03.2023 | 14:44:31
1,036 lượt xem

Được Công an tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị, Công an phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã và đang triển khai thực hiện tốt các nội dung, hoạt động, góp phần giữ ổn định tình hình địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại Công an phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn được Công an tỉnh lựa chọn, đăng ký các tiêu chí thực hiện gửi Bộ Công an từ tháng 4/2021. Theo đó, các tiêu chí gồm: lực lượng công an phường được bố trí đủ về biên chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác; tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có lập trường tư tưởng vững vàng; chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm; kiềm chế làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, năm sau giảm ít nhất 7% so với năm trước; không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT, tệ nạn xã hội. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Nhân dân; cán bộ và người dân trên địa bàn thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục pháp luật, không có người phạm tội nghiêm trọng…

Công an phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật cho hộ kinh doanh tại chợ Kỳ Lừa

Trung tá Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Để thực hiện tốt mô hình, Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng uỷ ban hành nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 phường về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó đưa việc xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” là nội dung trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Theo đó, thời gian qua, Công an phường đã làm tốt các mặt công tác công an. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, trong năm 2022, toàn phường xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự, giảm 8 vụ so với năm 2021; trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma tuý; 1 vụ, 8 trường hợp đánh bạc.

Đơn vị cũng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn văn minh, trật tự đô thị. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo 138 phường tổ chức 2 cuộc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung, ra mắt 7 mô hình đảm bảo ANTT; vận động 100% gia đình, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT các sự kiện, hoạt động văn hoá, kinh tế, chính trị diễn ra trên địa bàn… Qua đó, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT, giữ ổn định địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT. Hiện 13/13 khối phố trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”.

Trong công tác cải cách hành chính, đơn vị đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” (tháng 6/2022). Các CBCS thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ. Bà Đỗ Thị Khánh, kinh doanh tại chợ Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn chia sẻ: CBCS Công an phường Hoàng Văn Thụ luôn tiếp công dân với sự tận tình, thái độ niềm nở. Bên cạnh đó, khi có sự việc xảy ra các cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt giải quyết kịp thời, tình hình ANTT ổn định nên chúng tôi rất yên tâm.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Công an phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã được nhiều cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Năm 2022, Chi bộ Công an phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công an phường đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; tháng 3/2023, Công an phường vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.


Hoàng Huấn/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/569384-dam-bao-an-ninh-trat-tu-van-minh-do-thi-ghi-nhan-o-don-vi-dien-hinh-kieu-mau.html

  • Từ khóa