86 học sinh tham gia thi vẽ di sản địa chất và di sản văn hoá phi vật thể vùng công viên địa chất trên đá cuội

Chủ nhật, 26.03.2023 | 09:10:14
687 lượt xem

Sáng 25/3, Ban Quản lý công viên địa chất tỉnh phối hợp với Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn, huyện Bình Gia tổ chức Hội thi Vẽ Di sản địa chất và di sản văn hoá phi vật thể vùng công viên địa chất Lạng Sơn trên đá cuội tại Trường Tiểu học Minh Khai, huyện Bình Gia.

Tham gia Hội thi có 86 học sinh đến từ Trường Tiểu học và THCS Minh Khai, huyện Bình Gia là trường học trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn chia làm 24 đội.

Tại đây, nhóm thí sinh có thời gian 3 giờ đồng hồ (từ 8 giờ đến 11 giờ) để thiết kế, vẽ di sản địa chất (hang động, thung lũng, thác nước, sông, suối, hồ, dãy núi, hoá thạch) di sản văn hoá  phi vật thể (rìu Bắc Sơn, dấu Bắc Sơn, mặt nạ sư tử mèo, đàn tính, nhà sàn, trang phục dân tộc Tày, Nùng, ẩm thực như: lợn qua, vị quay, lạp sườn…) ở vùng Công viên địa chất Lạng Sơn trên đá cuội, hình thành bộ lưu niệm vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh, nhóm thí sinh tham gia các em đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, sự sáng tạo và làm việc nghiêm túc của học sinh đã cho ra những sản phẩm ấn tượng, có chiều sâu.

Các thí sinh đang hoàn thành sản phẩm dự thi của mình

Các thí sinh đang hoàn thành bài dự thi của mình

Ban Tổ chức trao giải nhất tác phẩm Đầu sư tử mèo của em Nguyễn Lâm Đức Kiên lớp 5 Trường Tiểu học Minh Khai, huyện Bình Gia

Hội thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về di sản địa chất, di sản văn hoá phi vật thể vùng Công viên địa chất Lạng Sơn. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục về Công viên địa chất Lạng Sơn trong trường học. Tạo cơ hội để học sinh thể hiện hiểu biết và niềm đam mê tìm hiểu về di sản địa chất, giá trị văn hoá của địa phương. Đem lại sân chơi bổ ích cho học sinh giao lưu, chia sẻ, nâng cao kiến thức và phát triển các kỹ năng mềm, thể hiện năng khiếu.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 15 giải chuyên đề, 3 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất thuộc về tác phẩm “Đầu sư tử mèo” của em Nguyễn Lâm Đức Kiên, lớp 5 Trường Tiểu học Minh Khai, huyện Bình Gia.


Thu Hiền/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/570252-86-hoc-sinh-tham-gia-thi-ve-di-san-dia-chat-va-di-san-van-hoa-phi-vat-the-vung-cong-vien-dia-chat-tren-da-cuoi.html

  • Từ khóa