Thắm tình quân dân nơi biên giới

Thứ 2, 21.08.2023 | 09:11:58
235 lượt xem

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai vừa điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia làm công tác dân vận ở địa bàn khó khăn nơi biên giới. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bộ đội đơn vị đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với người dân địa phương, góp phần tô thắm tình quân dân nơi biên giới thêm sâu nặng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cùng người dân địa phương đổ bê-tông đường giao thông liên thôn ở xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Một ngày cuối tháng 7, những tiếng nói, cười rôm rả, vui như ngày hội của bộ đội cùng cán bộ, hội viên các ngành và người dân tham gia lao động trên khắp các đường làng ngõ xóm ở xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Không khí lao động diễn ra sôi nổi, khẩn trương, người đổ bê-tông, người san gạt đất, dẫy cỏ, dọn dẹp vệ sinh, làm vườn, kê chèn mái ngói giúp các gia đình chính sách trong mùa mưa bão.

Ông Tẩn Sài Phây, Trưởng thôn Nậm Khoang, xã Nậm Chạc bưng cốc nước vối mời khách rồi hồ hởi: Từ hôm có các chú bộ đội về giúp dân làm đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà văn hóa, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc diện khó khăn khiến cả xã vui nhộn hẳn lên. Bà con ai nấy đón các chú bộ đội như đón người thân trong gia đình, mong rằng mỗi năm các chú bộ đội lại về giúp bà con thôn bản.

Theo ông Lù A Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Chạc, địa bàn xã chủ yếu là bà con các dân tộc: H’Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì... sinh sống; là vùng núi cao còn nhiều khó khăn, có đường biên giới giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Toàn xã có 2.878 người, nhưng hộ nghèo chiếm 50,51% và 27% hộ cận nghèo; người dân chủ yếu làm nương rẫy, kinh tế phát triển chậm; cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Thế nên, khi cán bộ Trung đoàn 254 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về địa phương khảo sát, bà con rất vui và mong từng ngày được đón bộ đội về giúp dân. Sau một tuần, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể đã giúp địa phương nhiều công việc, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; nhà cửa của một số gia đình chính sách như khoác trên mình màu áo mới.

Được biết, năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được Tỉnh ủy Lào Cai giao là đơn vị chủ trì phối hợp hoạt động công tác dân vận.

Do vậy, tận dụng quỹ thời gian ít ỏi của giai đoạn đệm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như: Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động dân vận; chỉ đạo, điều động 60 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 tiến hành làm công tác dân vận tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát và xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai.

Trong thời gian bảy ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện “bốn cùng” với bà con dân bản; trong đó đã dành 440 ngày công đổ bê-tông 770 m đường giao thông liên thôn, làm vườn giúp các hộ gia đình khó khăn; vệ sinh, chăm sóc 300 m2 vườn thuốc nam tại Trạm Y tế xã; tu sửa, vệ sinh 500 m2 trường mầm non, giúp 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở; phối hợp Phòng khám đa khoa Hà Nội-Lào Cai tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn cách phòng bệnh cho hơn 220 lượt người; thăm, tặng 55 suất quà, trị giá 25,5 triệu đồng; mua ba ti-vi trị giá 32,7 triệu đồng tặng hộ người có công hoàn cảnh khó khăn; mua năm chiếc bàn, 105 chiếc ghế, trị giá 44,8 triệu đồng tặng Nhà văn hóa thôn; mua 100 chiếc chăn bông, 100 chiếc đệm, 100 chiếc màn trị giá 189,6 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động dân nhân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mua bán người, bạo lực gia đình; vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, thói quen lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, tham gia xây dựng nông thôn mới...

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết: Đơn vị coi công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Vì vậy, không chỉ trong lực lượng thường trực, mà trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đều bố trí có “chiến sĩ dân vận”; ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố đều thành lập các tổ dân vận.

Khi nhân dân cần, nhất là những lúc thiên tai, lụt bão hoặc xảy ra hỏa hoạn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ để người dân ổn định cuộc sống; không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người; giúp nhân dân tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/tham-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-post768322.html

  • Từ khóa