Sáng mãi truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Thứ 3, 27.07.2021 | 14:26:38
493 lượt xem

Hằng năm, cứ vào dịp 27/7, các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Lạng Sơn lại sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và thân nhân của họ.

Trong những ngày tháng 7 này, những thương binh, bệnh binh, những người lính Cụ Hồ lại bồi hồi xúc động và hồi tưởng về những ngày nếm mật nằm gai nơi chiến trường khói lửa. Những câu chuyện chiến trường kể mãi cho con cháu với lòng tự hào… có lẽ luôn là cảm xúc lắng đọng nơi những người lính một thời vào sinh ra tử.

Ông Nông Văn Thiện, sinh năm 1937, thương binh tỷ lệ thương tật 61%, thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng bùi ngùi xúc động khi được đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà dịp 27/7. Ông chia sẻ: Sự thăm hỏi, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã khiến cho tôi và những người có công (NCC) luôn thấy được tri ân, chia sẻ, động viên để chúng tôi vượt qua những nỗi đau thể xác, sống vui, có ích cùng con, cháu.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo huyện, các doanh nghiệp kéo băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Vy Xuân Đình, bệnh binh loại 2/3 ở thôn Yên Bình, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia

Không chỉ được quan tâm động viên thăm hỏi hằng năm, năm nay, ông Vy Xuân Đình, bệnh binh loại 2/3 ở thôn Yên Bình, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia có niềm vui lớn hơn là được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các doanh nghiệp hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới khang trang hơn. Ông Đình chia sẻ: Gia đình tôi có 4 nhân khẩu, vợ tôi bị tai biến nặng lâu năm, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp bệnh binh của tôi và hai vợ chồng con trai làm nghề nông, nhà ít đất canh tác nên đời sống khó khăn. Lâu nay, cả gia đình sống chung trong căn nhà cấp 4 làm từ năm 1995, hiện đã bị hư hỏng nặng, nứt tường, mủn gạch, không bảo đảm về điều kiện chỗ ở. Được các cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và một số doanh nghiệp quyên góp ủng hộ, nay tôi đã xây dựng được căn nhà mới, vui lắm…

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều niềm vui của các thương, bệnh binh, NCC được quan tâm, giúp đỡ hằng năm trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Sở LĐTB&XH, toàn tỉnh có khoảng 20 nghìn NCC và hiện nay, tỉnh đang quản lý, chi trả trợ cấp hằng tháng cho trên 3,9 nghìn NCC và thân nhân với kinh phí khoảng 7,4 tỷ đồng. Ngoài việc thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách, hằng năm, vào dịp tết Nguyên đán và ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp lại tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân, động viên NCC trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, tỉnh tổ chức 7 đoàn lãnh đạo đi thăm hỏi, tặng quà 15 gia đình chính sách, NCC của tỉnh; gửi quà cho thương, bệnh binh điều dưỡng tại các tỉnh bạn; các huyện, thành phố cũng tổ chức các đoàn thăm, tặng quà trên địa bàn. Cùng với đó, nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố đã góp phần hỗ trợ làm nhà ở (xây mới, sửa chữa) cho gia đình chính sách, NCC với cách mạng; sửa chữa nhà bia ghi tên liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm…

Các thành viên Học viện Tóc Hàn Quốc – Lạng Sơn tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sỹ Trần Như Thắng, thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng Phòng NCC, Sở LĐTB&XH cho biết: Những năm qua, công tác hỗ trợ nhà ở cho NCC đã được tỉnh quan tâm và được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, huy động từ nhiều nguồn lực. Từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp đã thực hiện hỗ trợ sửa chữa được 4 nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng, sửa chữa 3 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 1 nhà bia tưởng niệm, trị giá 411 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị lực lương vũ trang, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã chung tay góp sức trong phong trào xã hội hóa chăm sóc NCC. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị như: Quân khu 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia hỗ trợ xây mới 12 nhà tình nghĩa, sửa chữa 1 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; các nhà hảo tâm tặng 134 suất quà cho gia đình chính sách, NCC, trị giá 54,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 1/7/2021 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ NCC với cách mạng khó khăn về nhà ở. Theo quyết định, toàn tỉnh có 1.202 hộ gia đình NCC được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở trong 2 năm 2021 – 2022 với tổng kinh phí 33.160 triệu đồng. Trong đó, năm 2021, có 618 hộ với kinh phí 16.480 triệu đồng; năm 2022, có 548 hộ với kinh phí 16.680 triệu đồng. Hiện nay, các địa phương đã và đang nỗ lực phối hợp với các gia đình triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới theo kế hoạch năm 2021.

Mặc dù đã được quan tâm nhưng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới thì năm 2021, mức sống của hộ NCC bị sụt giảm, hiện nay còn 4,2% hộ NCC có mức sống thấp, 95,8% hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để nâng cao mức sống của hộ NCC, phấn đấu đến hết năm 2021, đảm bảo 100% hộ NCC có mức sống trung bình trở lên, không còn hộ NCC thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020

THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/437768-sang-mai-truyen-thong-uong-nuoc-nho-nguon.html

  • Từ khóa