Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Thứ 5, 05.10.2023 | 08:55:20
677 lượt xem

Trưa 4-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà tiếp Bộ trưởng phụ trách Scotland của Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Alister Jack.

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển tốt đẹp, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA).

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Bộ trưởng phụ trách Scotland của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Alister Jack. Ảnh: chinhphu.vn

Chúc mừng Vương quốc Anh đã hoàn tất đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại bày tỏ tin tưởng đây sẽ là đòn bẩy tăng trưởng thương mại giữa hai nước cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước trong thời gian tới.

Bên cạnh hợp tác kinh tế-thương mại, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng thể chế, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Về quan hệ nghị viện hai bên, Quốc hội Việt Nam mong muốn, thông qua kênh ngoại giao nghị viện sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm ban hành chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch, tăng trưởng xanh, bền vững và cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Khẳng định Hiệp định CPTPP là FTA thế hệ mới, có quy mô lớn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa hai nước trong thời gian tới, Bộ trưởng phụ trách Scotland Alister Jack mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực khác, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

*Trước đó, ngày 3-10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng phụ trách Scotland của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Alister Jack.

 Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; tích cực triển khai Hiệp định UKVFTA; khuyến khích doanh nghiệp Anh, trong đó có doanh nghiệp Scotland đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh và phù hợp với ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Alister Jack. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Scotland Alister Jack khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Anh ở khu vực, hai bên có sự tin cậy chính trị rất cao. Bộ trưởng Alister Jack vui mừng nhận thấy Hiệp định UKVFTA đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại; khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Alister Jack cũng bày tỏ cảm ơn Việt Nam ủng hộ Anh trong quá trình gia nhập Hiệp định CPTPP; nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hiệp định này.

Bộ trưởng Alister Jack bày tỏ nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, hợp tác địa phương, nông nghiệp sinh thái và thông minh; khẳng định Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, tài chính xanh.

Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới; mọi tranh chấp cần được các bên liên quan giải quyết hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/dua-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-anh-di-vao-chieu-sau-thiet-thuc-hieu-qua-745587

  • Từ khóa