Lan toả sâu, rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ 6, 05.04.2024 | 09:26:40
541 lượt xem

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Phong trào ngày càng lan tỏa sâu, rộng, hình thức đa dạng gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Người dân khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng phát biểu ý kiến tại chương trình "Ngày thứ 7 nghe dân nói" được tổ chức tại khối năm 2023

Tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã, nhiều mô hình dân vận khéo đã được duy trì hiệu quả, lan tỏa trong cộng đồng. Nổi bật là mô hình vận động người dân đóng góp làm đèn chiếu sáng đường thôn. Riêng năm 2023, Đảng ủy xã đã chỉ đạo, đăng ký mô hình này tại thôn Trung Kiên với mục tiêu đề ra là lắp đèn chiếu sáng dọc đường trục thôn. Theo đó, thôn đã huy động người dân đóng góp hơn 3 triệu đồng và ngày công để lắp 10 bóng đèn chiếu sáng. Bà Cam Thị Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chia sẻ: Nhận thấy ý nghĩa lâu dài của mô hình, từ thôn Trung Kiên, việc lắp đèn chiếu sáng đường thôn đã được triển khai nhân rộng đến các thôn khác trong xã như Nà Súng, Pác Làn, Bản Lải. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục đăng ký thực hiện mô hình "Dân vận khéo" vận động người dân thôn Phú Nhuận lắp đèn đường chiếu sáng.

Tương tự xã Điềm He, từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã triển khai thành công mô hình dân vận khéo “Ngày thứ 7 nghe dân nói”. Đây là dịp để cán bộ phường đến các khối phố tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời lắng nghe người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị những vấn đề còn bất cập. Ông Lăng Văn Choóc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khối Cửa Bắc cho biết: Khối được phường tổ chức hội nghị “Ngày thứ 7 nghe dân nói” vào tháng 7/2023. Trong hội nghị có 8 lượt phát biểu với 22 nội dung, tập trung vào vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng nhà văn hóa khối… Các ý kiến đều được cán bộ phường giải đáp thỏa đáng, ghi nhận để có phương án giải quyết. Đơn cử như việc ven bờ sông Kỳ Cùng có dấu hiệu ô nhiễm do rác thải sinh hoạt. Sau hội nghị, lãnh đạo phường đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chỉ đạo khối duy trì tổng vệ sinh môi trường hằng tháng, đến nay, không còn tình trạng đổ rác bừa bãi như trước, cảnh quan xanh, sạch, đẹp hơn.

Trên đây chỉ là 2 trong hơn 1.700 mô hình dân vận khéo trên toàn tỉnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, hằng năm, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào. Từ phong trào xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo phù hợp với thực tế, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị; trong đó tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới, việc khó ở cơ sở. Các mô hình đa dạng trên tất cả các lĩnh vực như: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Qua thực hiện phong trào, nhiều đơn vị có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức. Đơn cử như năm 2023: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo làm theo lời Bác”; Thành ủy Lạng Sơn, Huyện ủy Chi Lăng thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Huyện ủy Lộc Bình, Văn Lãng, Bắc Sơn ban hành hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình và tiêu chí xét công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo”…

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy khẳng định: Hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai công tác dân vận; hướng dẫn ban dân vận các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, phong trào đã từng bước đi vào nền nếp, số lượng các mô hình, điển hình tăng qua các năm. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đánh giá hiệu quả; nhiều tấm gương tiêu biểu đã lan tỏa, tác động sâu sắc đến đời sống và thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ đó, lan toả nguồn năng lượng tích cực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Minh chứng là sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Tiêu biểu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 7,11% (mục tiêu bình quân từ 7 đến 7,5%); xuất khẩu hàng hóa địa phương đạt 154 triệu USD, bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 tăng 8,67%. Cùng đó, lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo...

Từ hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình. Trọng tâm gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/lan-toa-sau-rong-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-5004628.html

  • Từ khóa