Đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ 2, 03.01.2022 | 09:09:46
1,157 lượt xem

Thực hiện năm an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh, các ngành chức năng, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT so với năm 2020.

Ông Lâm Việt Hùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quyết định trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đến người dân trên địa bàn, trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (trọng tâm là Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt); các quy tắc giao thông đường bộ, đường sắt…

Cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Bắc Sơn kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1B đoạn qua địa bàn thị trấn Bắc Sơn

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 10.500 cuộc tuyên truyền về đảm bảo ATGT với trên 960.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham dự; vận động trên 90% hộ gia đình và 100% học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành quy định về ATGT; treo trên 3.000 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; phát trên 15.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về đảm bảo ATGT…. Cùng đó, công tác tuyên truyền còn được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua mạng xã hội zalo, facebook; tổ chức diễn đàn, sân khấu hóa; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua hệ thống loa truyền thanh thanh tại các thôn, bản; nhắn tin qua điện thoại…

Đồng thời, công tác bảo trì, xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT được các ngành liên quan thực hiện thường xuyên. Đơn cử, trong năm 2021, Sở Giao thông – Vận tải đã triển khai thi công 7 vị trí điểm đen trên các quốc lộ: 1B, 4A, 4B và 279; Ban ATGT tỉnh đang triển khai xử lý 2 vị trí tiềm ẩn TNGT tại km 4+100 và km12+070 của đường tỉnh 232; 1 vị trí tại ngã tư Tô Hiệu giao cắt giữa đường quốc lộ 1B với đường tỉnh 226 và đường 19/4 thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. Các đơn vị quản lý đã sửa chữa thường xuyên 6 tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh với chiều dài 459,2 km và 725,3 km đường tỉnh cùng 112,5 km đường tuần tra biên giới, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về trật tự ATGT.

Thượng tá Tô Ngọc Dũng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Để đảm bảo TTATGT trên địa bàn và thực hiện chủ đề Năm ATGT 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT” ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo, Ban giám đốc Công an tỉnh, ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến giao thông. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng, sát tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và ùn tắc giao thông…

Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 35.724 phương tiện vi phạm, tạm giữ 11.049 phương tiện; tạm giữ giấy tờ 12.632 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 4.181 trường hợp… Các vi phạm chủ yếu như: đi quá tốc độ, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Cùng với đó, lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về vận tải hàng hóa, vận tải hành khách gần 400 trường hợp, tước giấy phép lái xe 5 trường hợp; tước phù hiệu kinh doanh 2 trường hợp; Công tác kiểm soát tải trọng xe tại Trạm Kiểm tra tải trọng lưu động tỉnh đã kiểm tra 361 lượt phương tiện, nhắc nhở trên 76 trường hợp, lập biên bản xử phạt 154 trường hợp vi phạm về quá tải trọng…; thu nộp kho bạc nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Với việc triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác bảo đảm trật tự ATGT từng bước đi vào nền nếp, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Theo báo cáo từ Ban ATGT tỉnh, tính đến hết ngày 15/12/2021, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ TNGT, làm chết 49 người, bị thương 18 người; giảm 1 vụ, giảm 3 người chết, giảm 2 người bị thương so với năm 2020.

Để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo, Ban ATGT tỉnh tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ban ATGT các huyện, thành phố, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng chức năng khác tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, các hành vi là nguyên nhân gây TNGT… nhằm kéo giảm mức thấp nhất TNGT trên địa bàn tỉnh.


HOÀNG CƯỜNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-thong/472127-dong-bo-cac-bien-phap-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong.html

  • Từ khóa