Khẳng định vị thế phụ nữ trong thời kỳ mới

Thứ 6, 08.03.2024 | 00:00:00
488 lượt xem

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Hội viên phụ nữ xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc tham gia Liên hoan văn hóa, văn nghệ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ các tập tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức

Hiện nay, tại tỉnh Lạng Sơn phụ nữ chiếm 50% dân số, trong đó phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là trên 260 nghìn người. Thực hiện Chỉ thị số 21, cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển toàn diện, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện.

Đơn cử như lĩnh vực kinh tế, phụ nữ được hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các hoạt động của phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ”, đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển các mô hình sinh kế tạo việc làm tại chỗ; phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số dư nợ hiện nay đạt trên 1.500 tỷ đồng, với hơn 24.000 hộ vay. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ quỹ “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo.

Hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đồng diễn áo dài hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa được trên 120 căn nhà, trị giá gần 2 tỷ đồng; giúp hơn 2.200 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, cận nghèo; hơn 46.000 hội viên phụ nữ được tập huấn về khoa học kỹ thuật, dạy nghề; toàn tỉnh có 74 tổ hợp tác, tổ liên kết, 23 hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành được thành lập, 100% được hỗ trợ thủ tục thành lập, vốn, kiến thức. Hiện nay, nữ lao động nông thôn chiếm trên 60%, là lực lượng nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp; hơn 30% chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là phụ nữ. Nhiều chị em chủ động tiếp cận với thông tin, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thành công với nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Chị Nguyễn Thị Đủ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Khuẩy Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình chia sẻ: Ở xã vùng 3 điều kiện còn nhiều khó khăn, năm 2021, tôi được các cấp hội phụ nữ hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” để có chỗ ở chắc chắn, ổn định. Từ đó đến nay gia đình luôn nỗ lực vươn lên, với sự giúp đỡ của chính quyền, các cấp hội phụ nữ, gia đình tôi đã thoát nghèo năm 2023.

Trong lĩnh vực chính trị, công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt. Công tác bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ nữ sau đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số phù hợp với mục tiêu đặt ra. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã cử trên 1.000 lượt cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ nữ. Số lượng nữ cán bộ tham gia cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, phòng ban chuyên môn các cấp tăng qua các nhiệm kỳ. Đơn cử nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 18,86%; cấp huyện đạt 26,69%. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo UBND các cấp chiếm 31,6%; tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt 30,9%, cấp huyện đạt 31,9%, cấp xã đạt 27,3%...

Bà Nông Thúy Hiền, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định cho biết: Trong quá trình công tác tôi luôn được cấp ủy cấp trên quan tâm, tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin tưởng đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo. Là cán bộ nữ, tôi cố gắng sắp xếp thời gian công tác, việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác

Trong gia đình, phụ nữ được hỗ trợ cung cấp kiến thức về làm mẹ, chăm sóc con cái thông qua các mô hình, cuộc vận động như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ Lạng Sơn thời đại mới”... Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác giáo dục gia đình, vun đắp giá trị gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình. Từ đó, giúp phụ nữ làm tốt vai trò người xây tổ ấm, điểm tựa tinh thần, gắn kết các thành viên trong gia đình.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh không ngừng đổi mới, nội dung phương thức hoạt động hội để thu hút hội viên, giúp phụ nữ ngày càng tự tin, phát triển, nâng cao vị thế trong mọi lĩnh vực từ đến gia đình đến công tác xã hội. Bà Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 21, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ chủ động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ; tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về bình đẳng giới đến phụ nữ và cộng đồng. Đồng thời, các cấp hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, đề án, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Từ đó, giúp chị em không ngừng vươn lên khẳng định vị thế, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, 100% chi hội phụ nữ đã xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt với tổng số trên 170 nghìn hội viên, đạt tỷ lệ thu hút gần 64% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; 100% cán bộ chuyên trách hội phụ nữ cấp tỉnh và huyện có trình độ đại học; 100% cán bộ chủ chốt hội cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn; 100% cơ sở hội duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… Đồng thời, duy trì hàng nghìn mô hình văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt hội.

Sau hơn 5 năm triển khai Chỉ thị số 21, công tác phụ nữ trong thời kỳ mới đã được các cấp, ngành quan tâm, đẩy mạnh. Phụ nữ Lạng Sơn ngày càng khẳng định, nâng cao vị thế, hăng hái tham gia lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực trong học tập và công tác, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21. Cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công tác phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ được phát triển toàn diện. Tổ chức hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nhận thức của cộng đồng và bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng về số lượng và chất lượng; nhiều chị em mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thành công với những mô hình khởi nghiệp đa dạng… Nữ giới trong xã hội đã có nhiều cố gắng nâng cao năng lực, trình độ; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao”.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/khang-dinh-vi-the-phu-nu-trong-thoi-ky-moi-5001944.html

  • Từ khóa