Đối ngoại biên phòng: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Thứ 3, 16.11.2021 | 14:15:57
779 lượt xem

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng (ĐNBP), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tặng khẩu trang y tế cho lực lượng chức năng Trung Quốc

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 231 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác ĐNBP đã được BĐBP tỉnh thực hiện chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn theo cơ chế hoạt động 3 cấp; duy trì tốt các nội dung bản ghi nhớ kết nghĩa “Đồn – Trạm hữu nghị cùng nhau xây dựng biên giới bình yên”. Công tác ĐNBP đã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp hội đàm, trao đổi, thăm hỏi, tuần tra chung, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của hai bên; tham mưu cho chính quyền hai bên mở rộng quan hệ hợp tác, gặp gỡ trên biên giới, thiết lập đường dây điện thoại nóng, gửi thư trao đổi để phối hợp, thống nhất giải quyết các vụ việc liên quan giữa hai bên…

Từ năm 2020 đến nay, các cấp BĐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn đã trao đổi gần 750 thư và 1 bản dự thảo phối hợp “Trục xuất cửa khẩu người vi phạm pháp luật”; tổ chức hơn 200 cuộc hội đàm, gặp gỡ trên biên giới, cửa khẩu; điện thoại qua đường dây nóng giữa lực lượng chức năng hai bên hơn 160 lần. Nội dung trao đổi về phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng 3 văn kiện pháp lý giữa Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa lưu thông qua biên giới giữa hai nước. Qua hoạt động ĐNBP, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã đi đến thống nhất, xử lý những vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và giải quyết những bất đồng từ khi mới phát sinh, không để ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trên khu vực biên giới.

Là đơn vị tiêu biểu trong hoạt động công tác ĐNBP, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài gần 4 km và phụ trách 2 cửa khẩu quốc tế gồm: Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị và Cửa khẩu Quốc tế ga Đồng Đăng. Thượng tá Vi Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị cho biết: Đơn vị thực hiện công tác ĐNBP theo đúng tinh thần 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới, cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc. Ngoài ra, tại Trạm Biên phòng CKQT Hữu Nghị, chúng tôi còn phát các tờ báo Hoa ngữ, tiếng Anh giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, tuyên truyền cho du khách xuất, nhập cảnh nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai nước giao thương, thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển.

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, từ năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh đã trao tặng 58.600 chiếc khẩu trang y tế các loại cho lực lượng chức năng nước bạn; tham mưu cho các xã, thị trấn biên giới trao tặng 17.500 chiếc khẩu trang y tế cho Nhân dân các thôn, bản kết nghĩa của phía Trung Quốc. Đồng thời, tham mưu cho các cấp chính quyền, lực lượng chức năng của tỉnh trao tặng 491.000 chiếc khẩu trang y tế, 30 thùng nước sát khuẩn, 18.500 đôi găng tay y tế, 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 500 chai cồn, 100 chai nước muối, 400 chai nước rửa tay, 20 nhiệt kế hồng ngoại cho chính quyền, Nhân dân và các lực lượng chức năng nước bạn…

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định: Với quyết tâm xây dựng BĐBP tỉnh trở thành “Điểm sáng về công tác ĐNBP” theo phương châm quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững dài lâu”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện hoạt động công tác ĐNBP toàn diện, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực. Nhờ đó, lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước phối hợp giải quyết tốt các tình huống xảy ra trên biên giới, góp phần giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác ĐNBP, tạo cơ sở để BĐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn đẩy mạnh công tác phối hợp, cùng nhau bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/461935-doi-ngoai-bien-phong-xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi.html

  • Từ khóa