Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới ở Cao Lâu

Thứ 3, 28.12.2021 | 15:03:02
736 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Xã Cao Lâu có diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi, với 12,75 km đường biên giới quốc gia. Toàn xã có 789 hộ  với 3.639 nhân khẩu, đa phần là dân tộc Tày, Nùng (chiếm 98%), sinh sống ở 10 thôn (có 6 thôn giáp biên). Đồng chí Hoàng Văn Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Lâu cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cứ vào dịp ngày 3/3 hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn (BPBS) tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Ngày hội diễn ra với các hoạt động thiết thực, đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức khen thưởng, tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; ôn lại lịch sử, truyền thống của đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới qua các thời kỳ. Qua đó, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng và dân quân xã Cao Lâu phối hợp tuần tra địa bàn

Từ năm 2015 đến nay, toàn xã Cao Lâu có 53 hộ dân nhận tự quản đường biên, mốc giới, 10/10 thôn thành lập tổ tự quản ANTT. Đồng thời, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn BPBS tổ chức 7 buổi tập huấn, trên 60 buổi tuyên truyền tập trung  cho hơn 3 nghìn lượt người nghe về các nội dung: Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái (XNC) phép và phòng, chống dịch COVID – 19…

Ông Hoàng Văn Tiền, thôn Nà Va, xã Cao Lâu cho biết: Gia đình tôi luôn gương mẫu, tích cực tham gia phối hợp với BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chúng tôi đã ký kết với BĐBP tham gia tự quản khoảng 100 m đường biên, cột mốc. Khi đi làm nương, chăm sóc rừng, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh thổ chúng tôi lập tức thông tin cho cấp ủy, chính quyền xã và BĐBP phối hợp xử lý kịp thời.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng dân quân, công an xã cắt cử quân số tham gia với lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) chốt chặn 24/24 giờ trên biên giới. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa tuần tra, quan sát bảo vệ biên giới, vừa tổ chức tuyên truyền, ngăn chặn XNC trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19. Nổi bật, các lực lượng chức năng của xã đã phối hợp với Đồn BPBS tổ chức tuần tra kép kín, kết hợp phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới được 15 km; 10 tổ tự quản về ANTT  tham gia phối hợp với BĐBP và công an xã tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn được 26 lần; Nhân dân cung cấp cho BĐBP 46 tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới và chống XNC trái phép.

Đồn BPBS có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 41 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn BPBS khẳng định: Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Cao Lâu luôn tích cực phối hợp với BĐBP tuần tra, bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép, tuyên truyền, vận động Nhân dân không vi phạm pháp luật. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Với kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 01, từ năm 2015 đến nay, xã Cao Lâu đã có 5 lượt tập thể, 11 lượt cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và 15 tập thể, cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


ĐÌNH QUANG - ĐỖ TRUNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/470914-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-bien-gioi-o-cao-lau.html

  • Từ khóa