Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng

Thứ 4, 30.03.2022 | 15:20:17
316 lượt xem

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án về tổ chức xây dựng lực lượng và quy định một số chính sách đối với dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban DQTV, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả đề án, cơ quan quân sự các cấp thường xuyên cập nhật, nắm chắc số công dân trong độ tuổi tham gia lực lượng DQTV. Qua đó, lựa chọn những thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng, trình độ văn hóa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở kết nạp vào lực lượng DQTV.

Lực lượng dân quân, biên phòng, quân đội phối hợp ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình

Hiện nay, lực lượng DQTV được xây dựng theo đúng quy định, với đầy đủ các thành phần như: Lực lượng dân quân cơ động; lực lượng dân quân thường trực biên giới; lực lượng DQTV các binh chủng trinh sát, thông tin, y tế, hóa học, công binh phù hợp với tổ chức hành chính, địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng DQTV được xây dựng đạt 2,3% dân số toàn tỉnh, tỷ lệ đảng viên đạt 21%. Hằng năm, đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được kiện toàn theo đúng quy định và cử đi đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và nhu cầu của các địa phương đạt 100%. Năm 2021, đã có 47 đồng chí tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp ngành quân sự cơ sở. Hiện nay, có 33 đồng chí đang theo học đại học, 16 đồng chí học cao đẳng và 7 đồng chí học trung cấp ngành quân sự cơ sở.

Đồng chí Phùng Văn Căn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Khánh Khê, huyện Văn Quan cho biết: Trước đây, tôi đã tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành quân sự cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao khả năng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, năm 2021, tôi tiếp tục theo học đại học chuyên ngành quân sự cơ sở, dự kiến năm 2023 sẽ tốt nghiệp ra trường.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng nền nếp chính quy. Tổ chức trợ cấp chế độ cho lực lượng DQTV tham gia huấn luyện, học tập theo quy định với mức149 nghìn đồng/người/ngày và đảm bảo tiền ăn cho cán bộ, chiến sĩ DQTV đạt 62.000 đồng/người/ngày. Các cơ sở DQTV đã chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp, vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, nâng cao tính cơ động của lực lượng DQTV. Qua đó, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện năm 2021, 100% đơn vị đạt yêu cầu, có trên 70% đơn vị đạt khá, giỏi.

Thanh Lòa là xã biên giới của huyện Cao Lộc, cơ quan quân sự xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân có đủ các thành phần, binh chủng theo quy định, lựa chọn các chiến sĩ dân quân ưu tú tham gia lực lượng dân quân thường trực biên giới, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ. Đặc biệt, chốt điểm tựa dân quân thường trực biên giới của xã Thanh Lòa là điểm tựa đầu tiên được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2021, góp phần nâng cao chất lượng công tác nắm chắc tình hình, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Lực lượng dân quân xã Bính Xá và Bộ đội Biên phòng Đồn Chi Lăng, huyện Đình Lập tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc

Đồng chí Hứa Văn Mút, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Lòa cho biết: Thanh Lòa là địa bàn biên giới nên nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân xã luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn khắc phục mọi khó khăn trong sinh hoạt, nêu cao ý thức trách nhiệm, duy trì nghiêm túc các chế độ trực, tích cực tham gia, phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng dân quân xã đã tham gia với lực lượng biên phòng, công an tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn được 112 lần, với 537 lượt cán bộ, dân quân tham gia.

Ngoài ra, các cơ sở DQTV luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tổ chức tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự khi có các ngày lễ, tết, sự kiện diễn ra. Đồng thời, là lực lượng nòng cốt phòng, chống cháy rừng, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng DQTV đã tham gia phối hợp, tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được hơn 14.000 lần, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới được trên 850 lần. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng DQTV đã phát huy trách nhiệm, sát cánh cùng các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch bệnh, góp phần làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua công tác xây dựng, huấn luyện, lực lượng DQTV không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/489930-xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-dam-bao-chat-luong.html

  • Từ khóa