Thời tiết khô, nóng tấn công nhiều nơi

Thứ 7, 30.09.2023 | 08:38:40
442 lượt xem

Đợt hạn hán kỷ lục ở Brazil đã làm ảnh hưởng khoảng 111.000 người trong khu vực Amazon và thậm chí có thể lên đến 500.000 người - theo Cơ quan Phòng vệ của Brazil.

Bộ trưởng Bộ Môi trường Brazil Marina Silva cho biết nước này đang chuẩn bị một lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ở khu vực Amazon, nơi đang chịu hạn hán kỷ lục khiến các con sông khô cạn, cá chết hàng loạt, nguồn nước uống nhiễm bẩn...

Lực lượng này sẽ được không quân Brazil vận chuyển bằng máy bay tới các bang Amazonas và Acre cùng với nước, thực phẩm, thuốc men... 

Ngoài ra, chính phủ đã phân bổ 140 triệu reais (27,76 triệu USD) để nạo vét các con sông và cảng trong khu vực nhằm duy trì hoạt động giao thông. Mực nước sông Rio Negro đã giảm trung bình 30 cm mỗi ngày kể từ giữa tháng 9 và đến hôm 27-9 chỉ còn 16,4 m, thấp hơn tới 6 m so với cùng kỳ năm trước.

Đợt hạn hán kỷ lục ở Brazil đã làm ảnh hưởng khoảng 111.000 người trong khu vực Amazon và thậm chí có thể lên đến 500.000 người - theo Cơ quan Phòng vệ của Brazil.

Thời tiết khô, nóng tấn công nhiều nơi - Ảnh 1.

Hồ Piranha cạn nước do hạn hán trên sông Solimoes, bang Amazonas - Brazil Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, tại Indonesia đã có tổng cộng 3.788 vụ cháy rừng, rẫy từ đầu năm đến ngày 5-9, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nam Sumatra là nơi xảy ra nhiều vụ cháy nhất, trong đó ngày "đổ lửa" 6-9 có tới 386 đám cháy cùng lúc, theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG). Với thời tiết khô hạn do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng này dự kiến kéo dài trong vài tháng tới.

Trong khi đó, mạng lưới theo dõi sông băng của Thụy Sĩ GLAMOS hôm 28-9 cho biết các sông băng ở nước này đã tan chảy rất nhiều trong năm nay, chỉ thua một chút so với năm kỷ lục 2022. 

Tổng cộng trong 2 năm, các sông băng Thụy Sĩ mất đến 10% khối lượng tổng thể, tương ứng với lượng băng mất đi trong 3 thập kỷ trước năm 1990. Thụy Sĩ vừa trải qua mùa hè nóng thứ 3 trong lịch sử nước này.

"Có rất ít tuyết trong mùa đông và mùa hè lại quá nóng. Sự kết hợp này là điều tồi tệ nhất đối với sông băng" - người đứng đầu GLAMOS Mathias Huss nói. Hơn một nửa số sông băng trên dãy Alps nằm ở Thụy Sĩ, nơi nhiệt độ đang tăng gấp đôi so với trung bình toàn cầu do biến đổi khí hậu.


Theo nld.com.vn

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thoi-tiet-kho-nong-tan-cong-nhieu-noi-20230928214548879.htm

  • Từ khóa